xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đại học y hà nội

Người Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng quốc tế Nghiên cứu xuất sắc ISPOR

Người Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng quốc tế Nghiên cứu xuất sắc ISPOR

(NLĐO) - PGS-TS Trần Xuân Bách, 39 tuổi, là giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, vừa vinh dự nhận Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc ISPOR 2023 của hiệp hội Nghiên cứu về hiệu quả và kinh tế y tế lớn nhất thế giới

Tại sao phải đánh răng nhiều lần khi niềng răng bằng máng?

Tại sao phải đánh răng nhiều lần khi niềng răng bằng máng?

Bạn đọc NGUYỄN HUYỀN (Hà Nội) hỏi: Tôi có ý định niềng răng bằng máng trong suốt cho con gái 15 tuổi vì nghe nói phương pháp này đỡ sâu răng, đỡ viêm nhiễm nhưng lại rất vất vả khi vệ sinh răng miệng? Rất mong bác sĩ tư vấn.

Cận cảnh phòng giải phẫu xác người của Trường Đại học Y Hà Nội

Cận cảnh phòng giải phẫu xác người của Trường Đại học Y Hà Nội

(NLĐO)- Ngoài học lý thuyết trên sách vở, sinh viên y khoa còn được thực hành trên xác người. Giải phẫu là bộ môn y học cơ sở không thể thiếu trong các trường đại học y

Herbalife Việt Nam trao học bổng cho 20 sinh viên, bác sĩ Đại học Y Hà Nội

Herbalife Việt Nam trao học bổng cho 20 sinh viên, bác sĩ Đại học Y Hà Nội

(NLĐO)- Ngày 15-11, Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam đã trao học bổng cho 20 sinh viên và bác sĩ nội trú xuất sắc đang theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc Bộ môn Dinh dưỡng-Viện Đào Tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng (SPMPH) thuộc trường Đại học Y Hà Nội với tổng giá trị hơn 345 triệu đồng

Làm rõ việc sử dụng logo "lạ" trong kỳ thi của Bộ Y tế

Làm rõ việc sử dụng logo "lạ" trong kỳ thi của Bộ Y tế

(NLĐO) - Thay vì hình tượng "con rắn quấn quanh cây gậy” là biểu tượng của ngành y tế thì những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh logo “lạ” của Bộ Y tế trong một cuộc thi do Bộ này tổ chức.

Các tư thế giải quyết tình trạng đau mỏi lưng

Các tư thế giải quyết tình trạng đau mỏi lưng

Việc điều chỉnh tư thế trong từng hoạt động nhỏ sẽ phần nào giảm tình trạng đau lưng, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tới địa đệm, cột sống.

Tiếp sức máy ECMO đến với bệnh viện điều trị Covid-19

Tiếp sức máy ECMO đến với bệnh viện điều trị Covid-19

(NLĐO)- Dự kiến trong năm nay sẽ có 100 máy ECMO đưa về Việt Nam để nâng cao hiệu quả điều trị Covid-19, đồng thời kéo dài hành trình "Tiếp sức ECMO" để các cơ sở y tế sử dụng và đào tạo kể cả ở TP HCM và Hà Nội.

Thắp lửa niềm tin nơi tâm dịch Bình Dương

Thắp lửa niềm tin nơi tâm dịch Bình Dương

Sẽ đọng mãi trong tâm trí tôi hình ảnh PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu xông pha trong những ngày Bình Dương căng thẳng nhất với dịch bệnh. Ông như cánh chim không mỏi giữa tâm dịch với một trái tim nhiệt thành

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thành lập 2 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia tại Hà Nam

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thành lập 2 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia tại Hà Nam

(NLĐO) - Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu: Bình Dương đang ở đỉnh dịch Covid-19

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu: Bình Dương đang ở đỉnh dịch Covid-19

(NLĐO) - Theo PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Bình Dương đang ở đỉnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song. Có ngày, gần 5.000 người được ra viện.

Vì sao vắc-xin ARCT-154 được Mỹ chuyển giao công nghệ vẫn thử nghiệm 3 giai đoạn?

Vì sao vắc-xin ARCT-154 được Mỹ chuyển giao công nghệ vẫn thử nghiệm 3 giai đoạn?

(NLĐO)- Vắc-xin ARCT-154 chứa RNA tự nhân bản, được cải tiến có khả năng chống được biến chủng Delta. Vắc-xin này cũng đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 tại Singapore.

350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội đến Bình Dương hỗ trợ phòng, chống Covid-19

350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội đến Bình Dương hỗ trợ phòng, chống Covid-19

(NLĐO) - Sáng 6-7, 350 cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội đã đến Bình Dương để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Cải tiến trang phục bảo hộ ngăn ngừa Covid-19

Cải tiến trang phục bảo hộ ngăn ngừa Covid-19

Mặc trang phục bảo hộ phòng dịch Covid-19 liên tục và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngoài trời có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng đến gần 5 độ C so với môi trường

Nam giới đừng mặc định mình "khỏe"

Nam giới đừng mặc định mình "khỏe"

Mặc định “phái mạnh” thì không thể “yếu” nên chẳng may gặp vấn đề về sức khỏe, các quý ông thường ngại đến viện mà sẽ tự điều trị… khiến nhiều ông lãnh đủ.

Chuyển đổi số trong ngành y tế

Chuyển đổi số trong ngành y tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn 14.000 cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai thành công nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone để phòng chống Covid-19

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo