xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ kê nhầm thuốc "giết" trẻ có hơn 10 năm kinh nghiệm

Gia Tân

(NLĐO) - Sáng 29-1, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tài, Hiệu trưởng trường Đại học Y Vinh - nơi bác sĩ (BS) Trần Kiều Anh, tác giả đơn thuốc khiến bé 6 ngày tuổi tử vong, cho biết nhà trường sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ có sai phạm.

Tiến sĩ Tài cho biết hiện nhà trường đang chờ kết quả điều tra của Hội đồng khoa học Bệnh viện Nhi Nghệ An để xử lý.
 
Theo ông Tài, thạc sĩ Trần Kiều Anh (SN 1975) thuộc biên chế của nhà trường, là giáo viên giỏi toàn quốc bộ môn Nhi, có trên 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và chuyên môn.
 
Cô Kiều Anh tốt nghiệp chuyên khoa Nhi, thạc sỹ Nhi, khóa đào tạo cấp cứu Nhi. Ngoài ra, cô này còn tham gia trực, làm việc tại Khoa Nhi, BV Nhi Nghệ An và cũng được mọi người đánh giá là có trình độ và năng lực tốt.

Thầy Tài cũng cho biết thêm: “Đây có thể là là có sự nhầm lẫn giữa người chỉ định (BS kê đơn) và người thực hiện (y tá Phạm Đức Tuấn). Hai liều thuốc mà BS Kiều Anh kê ra cho người nhà nạn nhân không phải là đơn thuốc.  Bởi vì một đơn thuốc phải có 3 phần: Phần hành chính ghi rõ tên tuổi, chẩn đoán bệnh; Phần tên thuốc ghi rõ số lượng, cách sử dụng; Phần cuối là lời dặn dò của BS với bệnh nhân. Khi kê thuốc, BS điều trị cũng không hướng dẫn tiêm hay rửa vết thương”.

Trước đó, như tin Báo Người Lao động Online đã đưa tin, bé sơ sinh Lê Nguyễn Phương Linh (6 ngày tuổi) ngày 26-1 đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Sau khi thăm khám, Ths-BS Trần Kiều Anh kê đơn thuốc gồm 1 lọ Betadine, 1 lọ Chloramphenicol (1 g) để người nhà đi mua. Điều dưỡng Phạm Đức Tuấn là người tiêm thuốc cho cháu bé, sau đó BS Kiều Anh khám lại cho bệnh nhi, hẹn 3 ngày sau đến tái khám và rửa rốn.

Buổi tối cùng ngày, bé Phương Linh có biểu hiện tím tái, khó thở liền được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 27-1, bé Linh đã tử vong tại bệnh viện. Biên bản buổi làm việc giữa lãnh đạo bệnh viện và người nhà bệnh nhân xác định nguyên nhân tử vong của bé Linh là do “suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu do dùng thuốc Chloramphenicol 1 g x 1 lọ cho trẻ 6 ngày tuổi”.

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Nghệ An cũng đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động chuyên môn trên người bệnh đối với điều dưỡng viên Phạm Đức Tuấn - Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện.
 
Thông tin từ phía gia đình nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, người nhà bác sĩ điều trị Kiều Anh đã đến thắp hương và chia buồn cùng với gia đình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo