Các ngón tay của bà Kim sau khoảng 1 tuần tiêm kháng sinh. Ảnh: Dzoăn Quy.
Ngày 15-7, bà Kim đến Bệnh viện Ung Bướu TP HCM do vết mổ bướu phổi của bà được thực hiện trước đó tại bệnh viện này bị nhiễm trùng. Các bác sĩ khoa Nội 1 đã chỉ định tiêm 3 lọ kháng sinh nhưng chỉ sau hai lọ, bệnh nhân có dấu hiệu tím bầm ở tay bị tiêm. Các ngón tay teo lại, có dấu hiệu hoại tử.
Lo lắng, người nhà đưa bà Kim đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết, bàn tay của bà có nguy cơ tháo khớp. Sau khi báo chí phản ánh sự việc, Ban giám đốc Bệnh viện Ung Bướu đã tìm hiểu và khẳng định, bệnh nhân bị tai biếm hiếm gặp do việc tiêm kháng sinh gây nên. Thừa nhận nhân viên có thái độ xử lý chưa đúng mực, bệnh viện cũng đã kỷ luật êkip liên quan.
Tại bệnh viện dù đã được cả bác sĩ Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Ung Bướu cùng điều trị, tuy nhiên các ngón tay thâm tím teo lại vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Tình trạng sức khỏe của bà Kim cứ yếu dần.
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cho biết, nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong là do ung thư phổi giai đoạn cuối chứ không liên quan đến tai biến sau tiêm kháng sinh.
Cũng theo bác sĩ Thịnh, cuối tuần qua, đại diện bệnh viện cũng đã đến gia đình bệnh nhân ở Tiền Giang để chia buồn.
Bình luận (0)