Bệnh nhân với 5 ngón tay bị hoại tử Ảnh: Hoàng Nhung
Sau khi nhận được sự phản ánh của báo chí, ban lãnh đạo bệnh viện đã cử người sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi bệnh nhân đang điều trị để thăm hỏi và theo dõi sức khỏe, đồng thời yêu cầu khoa Nội 1 làm bản tường trình về sự việc trên. Nếu gia đình bệnh nhân cho rằng đó là thái độ thờ ơ, hời hợt của một số cán bộ điều dưỡng không can thiệp kịp thời khiến bệnh nhân bị bệnh nặng hơn, ban giám đốc sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm túc thái độ làm việc nếu đúng với sự phản ánh của gia đình bệnh nhân.
BS. Thịnh cũng cho rằng, trong y khoa có những vấn đề tai biến ngoài ý muốn. Tuy nhiên, bệnh viện sẽ gặp gỡ để trao đổi cụ thể với gia đình và chia sẻ về mặt tinh thần. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ hỗ trợ một phần trách nhiệm trong vấn đề này với bệnh nhân.
Ngày 22-7, theo phản ánh của gia đình bệnh nhân Kim (tên đã thay đổi theo yêu cầu của bệnh nhân), bà bị u phổi và điều trị tại khoa nội I, Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Cuối tháng 6 bà được xuất viện về nhà, sau một tuần vết mổ có biểu hiện ra mủ, bà quay lại Bệnh viện Ung bướu để bác sĩ thăm khám.
Trong toa thuốc điều trị, các bác sĩ chỉ định tiêm ba lọ kháng sinh Vancomycine 0,5g. Sau mũi tiêm đầu tiên, bà cảm thấy lạnh người, bứt rứt, khó chịu. Đến chiều cùng ngày, bà Kim được tiêm mũi kháng sinh thứ hai, đau quá bà la lên, cô điều dưỡng tỏ ra khó chịu bởi những lời rên la của bà. Sau đó, điều dưỡng giải thích có thể do cơ địa dị ứng, hoặc chỗ tiêm bị vỡ tĩnh mạch. Vài ngày sau, tay của bà Kim cứ tím dần và lạnh từng ngón, con gái bà lo lắng đưa bà đi khám ở các bệnh viện khác. Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định chẩn đoán bà có nguy cơ bị tắc mạch máu. Hiện bà Kim nằm điều trị tại khoa Lồng ngực mạch máu, ăn ít, các đầu ngón tay đã bị hoại tử và lan lên cổ tay. Bà Kim cho biết do sức khỏe của bà còn yếu, chưa đủ sức để phẫu thuật.
Bình luận (0)