xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1 bác bỏ tin đồn hàng loạt người chết, nhiễm virus corona

A. Thư

(NLĐO) - Trong ngày 3-2, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) liên tục phải lên tiếng phủ nhận các thông tin bịa đặt, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh do virus corona mới.

Chiều 3-2, một số bạn đọc phản ánh về việc nghe thông tin cho rằng đã có thêm một ca nhiễm virus corona tại quận 7, TP HCM, khiến một số người dân tại khu vực Phú Mỹ Hưng lo lắng. Tin đồn còn cho rằng em bé mới 2 tuổi, được phát hiện bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, khiến toàn bộ ê-kíp bác sĩ bị cách ly vì không mặc trang phục bảo hộ.

Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1 bác bỏ tin đồn hàng loạt người chết, nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Các bác sĩ của BV Nhi Đồng 1 và BV Chợ Rẫy đăng status trên facebook bác bỏ các tin đồn nhảm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh, điều hành Khoa Nhiễm – Thần kinh thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Trong tuần trước, bệnh viện có tiếp nhận 2 ca trẻ em nghi nhiễm nhưng kết quả xét nghiệm đều là âm tính với virus corona.

Vì quá nhiều người hoang mang hỏi về vấn đề này, bác sĩ Khanh đã phải lập tức đăng status trên mạng xã hội Facebook, nêu rõ: "Có hai bé nguy cơ cần cách ly xét nghiệm đều âm tính. Hiện nay không còn cách ly bé nào cả. Các tin khác tin này là tin nhảm hết!".

Trước đó, vào sáng cùng ngày, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng phải đăng dòng trạng thái trên Facebook: "Hiện có đoạn tin nhắn thoại (1 phút) cho rằng "33 người chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy do nCoV". Thông tin trên là bịa đặt".

Tin đồn nhảm trên xuất phát từ một tài khoản không rõ danh tính, đăng tải trên Facebook một đoạn ghi âm và nói rằng đó là 1 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy "tiết lộ" về các ca chết do nCoV.

Trong khi đó, bệnh viện này chỉ điều trị cho 2 ca từng được xác định là dương tính, đó là 2 cha con người Trung Quốc. Đến nay, cả 2 người đều đã hồi phục, xét nghiệm cho kết quả âm tính và theo kế hoạch đến ngày mai, người con tên Li Zchao (28 tuổi) sẽ được xuất viện.

Thời gian qua, đã có nhiều người bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, xử phạt vì hành vi tung thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona mới.

Đến nay, cả nước ghi nhận 8 ca dương tính với virus corona mới 2019-nCoV, trong đó không có trẻ em.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo