Tuy nhiên, trong khi còn nhiều ý kiến gây tranh cãi xung quanh chất parabens có trong các sản phẩm này thì tốt nhất là người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình bằng việc tự bào chế dầu cạo.

Ảnh minh họa Internet
Cách làm là lấy khoảng 350 ml dầu olive (ô liu) cho vào một tô thủy tinh. Thêm vào 3 muỗng cà phê vitamin E (lấy từ viên nang) rồi khuấy đều. Sau đó, thêm vào 6 giọt tinh dầu tràm trà (xin chớ nhầm lẫn với trà dùng để uống. Tinh dầu tràm trà là tea tree oil được chiết xuất từ cây melaleuca alternifolia mà chúng ta thường hay gọi là tràm trà).
Tinh dầu tràm trà là một chất có tính kháng khuẩn nhưng không được dùng quá nhiều. Nếu không có tinh dầu tràm trà, có thể thay thế bằng 6 giọt tinh dầu húng bạc hà hoặc 6 giọt tinh dầu khuynh diệp và khuấy đều hỗn hợp này.
Khi khuấy nên dùng đũa gỗ hoặc thủy tinh chứ không dùng muỗng kim loại. Có thể cho vào vài mẩu cánh hoa hồng khô để tạo hương và tạo màu hồng dịu mắt. Cho hỗn hợp vào lọ nhựa hoặc thủy tinh và dùng để cạo lông ở những vùng không mong muốn hoặc dùng để cạo râu. Bảo quản ở nơi khô mát, lắc lọ trước khi sử dụng.
Vì sản phẩm này có chứa tinh dầu nên phụ nữ có thai cần thận trọng, tốt nhất là không dùng. Để tăng thêm tính làm dịu da, bạn có thể bỏ thêm vài muỗng gel nha đam hoặc dịch ép dưa leo. Tuy nhiên, khi thêm 2 thứ này vào thì hỗn hợp không còn giữ được lâu, vì vậy không nên bào chế quá nhiều nhằm tiết kiệm nguyên liệu.
Bình luận (0)