xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an Kiên Giang kết luận vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Phú Quốc

ANH THY

(NLĐO)- Sau 3 tháng kể từ ngày mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đã công bố kết luận chính thức về cái chết của 2 mẹ con sản phụ này.

Ngày 18-8, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Kiên Giang đã có kết quả giám định pháp y tử thi Lê Thị Bích Tuyền (27 tuổi; ngụ ở xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Công an Kiên Giang kết luận vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc

Theo đó, trên người tử thi, vùng miệng có dính chất màu đỏ, vết bầm tụ máu vùng bụng kích thước 18 cm x 15 cm; vùng hạ vị có vết thương nằm ngang dài 15 cm, đã khâu kín; vùng mặt trước khuỷu tay phải, mặt ngoài cổ tay phải và mặt ngoài cổ tay trái có vết kim tiêm xung quanh bầm tím; lòng khí quản có ít dịch màu nâu đỏ; 2 phổi xuất huyết và tụ máu; cơ tim có nhiều chấm xuất huyết rải rác; trong buồng tim có máu loãng. Tụ máu tổ chức cơ vùng hạ vị theo vết thương…

Bệnh án sản khoa của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc với chẩn đoán: Con lần 2, thai 40 tuần/shock chưa rõ nguyên nhân/nghĩ nhiều thuyên tắc ối. Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học: tổn thương chủ yếu tắc mạch phổi do thuyên tắc ối, các tạng khác phù nề sưng huyết. Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp: không tìm thấy các chất độc thường gặp. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp hậu quả sau tắc mạch phổi do thuyên tắc ối.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 19-5, anh Nguyễn Chí Trung (chồng sản phụ Tuyền) kể lại rằng anh đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc khoảng 5 ngày. Đến sáng 19-5, qua thăm khám thì các bác sĩ cho biết chị Tuyền mới nở 1 phân. Sau khi bác sĩ khác thay ca khám lại thì thấy nở 2 phân. Phát hiện chị Tuyền đau bụng nên đội ngũ y, bác sĩ đưa vào khám lần 3 và quyết định sinh.

Anh Trung đau buồn chia sẻ rằng khi thấy phần đầu của bé trồi ra ngoài thì một y tá leo lên phần bụng của chị Tuyền để nhún. Sau đó, chị Tuyền đuối sức nên không nói được câu nào, tay chị Tuyền không nắm được tay chồng, mắt trợn lên. Anh Trung không chịu được cảnh đó nên đi ra ngoài.

Gần 1 tiếng sau thì bác sĩ ra gặp anh Trung đề nghị ký giấy sinh mổ. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ ra gặp anh Trung và báo chị Tuyền không qua khỏi. Trong khi đó, bé trai sơ sinh con của chị Tuyền do sức khỏe yếu nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chăm sóc, điều trị. Tuy nhiên, tối 19-5 thì bé sơ sinh này cũng đã tử vong.

Anh Trung còn cho biết thêm, trong thời gian vợ mình ở bệnh viện chờ sinh, anh túc trực suốt ở bệnh viện nhưng đội ngũ y, bác sĩ không trao đổi bất cứ nội dung gì với anh về tình hình sức khỏe và phương thức điều trị.

Bác sĩ Trần Thị Hòa, Trưởng Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, cho biết chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Tuyền. Bác sĩ Hòa nói không loại trừ khả năng chị Tuyền bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, sốc phản vệ. "Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán ban đầu, vẫn còn đang chờ cơ quan pháp y xác minh lại vì đây là mạng người nên không thể kết luận ngay được"- bác sĩ Hòa thông tin.

Còn về chuyện y tá leo lên bụng sản phụ Tuyền để nhún, bác sĩ Hòa cho biết việc này đã bị cấm từ lâu, nếu thực sự có sự việc trên thì y tá đã làm sai.

Trong báo cáo khẩn của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang gửi Bộ Y tế thể hiện: Vào lúc 12 giờ 40 ngày 16-5, sản phụ Tuyền nhập viện vào Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, được bác sĩ Phạm Văn Ngọc trực tiếp nhận bệnh, khám và chẩn đoán thai 40 tuần, báo với người nhà sản phụ đau bụng chuyển dạ. Bác sĩ Ngọc cho làm một số xét nghiệm về máu, đo ECG: các chỉ số bình thường; siêu âm thai ngôi đầu, thừa ối. Diễn biến lâm sàng: Sản phụ tỉnh, tim phổi bình thường, bụng mềm, gò thưa…

Đến 2 ngày 17 và 18-5, thai phụ có sinh hiệu bình thường, cổ tử cung mở, bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng tiếp tục theo dõi chuyển dạ. Đến 8 giờ ngày 19-5, sản phụ tỉnh, tim phổi bình thường, bụng mềm gò 45"-3", tim thai 130 lần/phút, ngôi đầu, ối phòng... Bác sĩ Ngọc cho y lệnh truyền dịch, đặt sond tiểu và chuyển lên bàn sanh.

Đến 8 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc chuyển dạ, sản phụ đột ngột lơ mơ, tím toàn thân, tim thai khó nghe… Bác sĩ Ngọc cho y lệnh thở ôxy 5 lít/p, lập 2 đường truyền dịch, mời bác sĩ khoa hồi sức và bác sĩ gây mê hội chẩn, báo bác sĩ trực lãnh đạo, giải thích thân nhân sản phụ về tình trạng nguy kịch sản phụ, ký cam kết chuyển phòng mổ, mổ cấp cứu bắt con.

Đến 8 giờ 45 phút, sản phụ mê, chi lạnh, mạch nhẹ, khó bắt, đồng tử dãn, phổi thô, da tím tái, nổi ban đỏ toàn thân… Bác sĩ Võ Thanh Hoài xử trí đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch + vận mạch. Sản phụ thở máy đến 9 giờ 10 phút thì ngưng tim. Đến khoảng 9 giờ 40, hồi sức thất bại, sản phụ tử vong hoàn toàn, chẩn đoán cuối cùng suy hô hấp, suy tuần hoàn nghi do thuyên tắc ối.

Ngày 21-5, Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc họp hội đồng chuyên môn và đi đến kết luận sản phụ tử vong nghi do thuyên tắc ối.

Còn theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, trường hợp bé trai sơ sinh con của sản phụ Tuyền tử vong được kết luận là bé ngưng tim trụy mạch/suy hô hấp, nghi viêm phổi hít/sinh mổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo