xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cứu một giám đốc Hàn Quốc bị nhồi máu cấp

Nguyễn Thạnh

(NLĐO)-Một người đàn ông Hàn Quốc vừa đến Việt Nam làm ăn bị nhồi máu cơ tim cấp đã được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khẩn cấp cấp cứu, cứu sống.

Chiều 23-10, Bệnh viện Thống  Nhất TP HCM cho biết nơi đây vừa can thiệp cấp cứu, cứu sống một người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân là ông Kim Dong S. (58 tuổi; quốc tịch Hàn Quốc). Lúc 17 giờ 50 ngày 17-10, ông S. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, choáng, huyết áp không đo được, mạch rời rạc, tính mạng bị đe dọa.

Ngay lập tức, các bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực tim phổi, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, cho sử dụng nhiều loại thuốc vận mạch. Chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng choáng tim, rối loạn nhịp tim chậm, các bác sĩ đưa đi chụp mạch vành.

Cứu một giám đốc Hàn Quốc bị nhồi máu cấp - Ảnh 1.

Mạch vành bị tắc của bệnh nhân trước can thiệp

Kết quả cho thấy mạch vành bị tổn thương nặng, hẹp 3 nhánh và hẹp nặng thân chung vành trái, tổn thương nhánh động mạch vành phải, tắc nghẽn do nhiều huyết khối. Bệnh nhân được can thiệp đặt stent động mạch vành phải trong vòng 30 phút.

Cứu một giám đốc Hàn Quốc bị nhồi máu cấp - Ảnh 2.

Mạch máu đã được tái thông sau can thiệp

Tuy nhiên, sau can thiệp tình trạng mạch, huyết áp không cải thiện, bệnh nhân còn vật vã, bứt rứt, choáng. Được hồi sức tích cực, cho sử dụng trên 3 loại thuốc vận mạch nhưng đến 3 ngày sau sức khỏe bệnh nhân mới được cải thiện. Đến hôm nay, sức khỏe ông S. đã cải thiện rõ, hết đau ngực, không còn khó thở, ăn uống sinh hoạt được.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Tân, Phó trưởng Khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, khó khăn lớn nhất ở ca bệnh này là bất đồng ngôn ngữ và không có người thân bên cạnh để ký cam kết trước khi phẫu thuật. Tuy vậy, với quyết tâm của lãnh đạo trực bệnh viện cứu mạng người là ưu tiên trên hết nên các bác sĩ đã thực hiện ngay, các vấn đề khác tính sau.

"Mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận khoảng 3-5 ca nhồi máu cơ tim cấp và từng tiếp nhận nhiều người nước ngoài nhưng chưa có ca nào nặng như thế này. Bệnh nhân nếu đưa tới bệnh viện chậm chừng 20 phút là hết cứu được"- BS Tân kể.

Cứu một giám đốc Hàn Quốc bị nhồi máu cấp - Ảnh 3.

Bệnh nhân đã được cứu sống sau cú nhồi máu thập tử nhất sinh

Ông S. đến Việt Nam để thành lập doanh nghiệp về lĩnh vực trang sức. Tuy nhiên, mới qua được vài ngày ông đã bị bệnh thập tử nhất sinh trong lúc không có người thân bên cạnh. Vợ ông từ Hàn Quốc cũng vừa biết tin và đã sang Việt Nam để săn sóc cho chồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo