xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cứu sống mẹ con sản phụ nhiễm độc thai nghén

Tin - ảnh: D.Thu

(NLĐO) – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa cứu sống được một trường hợp sản phụ bị nhiễm độc thai nghén nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Chiều 10-10, hai mẹ con khỏe mạnh dự lễ xuất viện cho những bệnh nhân nặng được điều trị thành công.

Mang thai lần 3, chị Nguyễn Thị Doan (39 tuổi, ở Bắc Ninh) thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên trong một lần đi khám thai định kỳ ở tuần thứ 37 tại một bệnh viện (BV) huyện, chị được chấn chẩn men gan tăng cao bất thường nên đã được chuyển đến BV Phụ sản Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ sản chẩn đoán sản phụ bị suy gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu, tiên lượng rất nặng và được chuyển tiếp đến BV Bạch Mai (Hà Nội). Tại BV Bạch Mai, chị Doan được chẩn đoán nhiễm độc thai nghén nặng ở tuần thai thứ 37 kèm theo biến chứng suy gan cấp, suy thận cấp, rối loạn đông máu nặng, nguy cơ tử vong cao cho cả mẹ và con.
 
img
Sản phụ Nguyễn Thị Doan và con trai sau hơn 1 tháng được cứu sống
 
Do bị quá nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cho cả 2 mẹ con đều rất cao nên BV đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp với nhiều chuyên khoa sản, gây mê hồi sức, nhi, huyết học, tiêu hóa, vi sinh. Các bác sĩ thống nhất phẫu thuật lấy thai ngay và sẵn sàng hồi sức cứu sống mẹ con sản phụ.
 
Sản phụ được phẫu thuật cấp cứu lấy thai lúc 21 giờ ngày 30-8. Bé trai nặng 3,1 kg ngay lập tức được đặt nội khí quản chuyển đến Khoa Nhi điều trị hồi sức sơ sinh. Người mẹ tiếp tục được đưa về Khoa Hồi sức tích cực điều trị tình trạng ứ mật - da vàng. Đến nay, cả hai mẹ con chị Doan đã hoàn toàn khỏe mạnh và được ra viện.

Chiều 10-10, trao đổi với phóng viên tại lễ xuất viện cho những bệnh nhân nặng được điều trị thành công, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa sản (BV Bạch Mai), cho biết phẫu thuật lấy thai trong thời điểm bệnh nhân đang bị nhiễm độc thai nghén là quyết định hết sức khó khăn vì tình trạng mẹ rất nặng, khả năng chảy máu và tử vong cao nên hy vọng cứu cháu bé cũng vô cùng mong manh.

Theo bác sĩ Hùng, nhiễm độc thai nghén (hay còn gọi là tiền sản giật) là tình trạng bệnh lý do thai nghén thường xảy những tháng cuối của thai kỳ. Ở người sinh nhiều lần tỉ lệ mắc bệnh cao hơn ở những người sinh con lần đầu. Ngoài ra tình trạng này cũng gặp ở những người mang thai đôi, thai ba; người mẹ mắc các bệnh nội khoa như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh thận…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo