xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng công bố lịch trình ca nghi mắc Covid-19 là nữ nhân viên New Phương Đông

B.Vân

(NLĐO) - Nữ nhân viên làm việc tại bar New Phương Đông nghi mắc Covid-19 đã đi nhiều nơi ở Đà Nẵng, trong đó có quán ăn, quán nhậu, tiệm tạp hóa... và từng về quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chiều 6-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình một nữ nhân viên vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu) nghi mắc Covid-19. Đó là chị N.T. H.N (SN 1996, trú tại chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngày thường, chị N. làm việc tại New Phương Đông vào khoảng 19 giờ đến 3 giờ hôm sau. Trong tối 2-5, N. có tiếp xúc gần với nữ quản lý vũ trường New Phương Đông là bệnh nhân 2999.

Từ ngày 21 đến 29-4, N. làm ca đêm từ khoảng 19 giờ đến 3 giờ, sau đó đi ăn khuya hoặc về nhà ngủ, sử dụng phương tiện xe máy. N. thường xuyên ăn khuya tại quán cơm 777; có 1 lần đến quán nhậu Thức (đều gần vũ trường) sau giờ làm. Thỉnh thoảng, N. có đến tiệm tạp hóa gần chung cư nơi mình ở, tại đoạn đường Trần Nhân Tông giao với Bùi Dương Lịch.

Ngày 30-4, khoảng 3 giờ đến 14 giờ, N. nghỉ tại nhà. Khoảng 14 - 16 giờ, N. và một số bạn đi ăn lẩu tại quán trên đường Hải Phòng; khoảng 16 đến 19 giờ đến nhà bạn trên đường Thanh Thủy và sau đó đi làm.

Ngày 1-5, từ 3 giờ đến 12 giờ, N. nghỉ ngơi tại nhà; từ 12 đến 13 giờ, cùng 5 người khác tập hợp tại nhà bạn ở đường Thanh Thủy, sau đó đặt xe grab đến Suối Mơ, Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế chơi; khoảng 16 đến 19 giờ thì về lại Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố lịch trình ca nghi mắc Covid-19 là nữ nhân viên New Phương Đông - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã phong tỏa khu vực xung quanh vũ trường New Phương Đông sáng 6-5

Ngày 2-5, N. ở nhà và đi làm tại vũ trường New Phương Đông. Ngày 3-5, khoảng 0 đến 2 giờ, N. tan ca và đi ăn cùng 4 người khác tại quán Lắc Kiu, bên cạnh nơi làm việc, sau đó về nhà. Khoảng 19 giờ, N. đến nhà chị H. chơi, nấu ăn và có tiếp xúc khoảng 10 người.

Ngày 4-5, khoảng 11 đến 12 giờ, N. cùng chị gái đi xe máy về nhà tại An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô (đi đường đèo Hải Vân). Từ 12 giờ ngày 4-5 đến 9 giờ ngày 5-5, N. ở tại Thừa Thiên - Huế cùng với gia đình gồm cha mẹ và 2 chị em gái. 

Ngày 5-5, N. di chuyển bằng xe máy từ Huế vào Đà Nẵng, gửi xe máy và đi xe buýt vận chuyển qua hầm Hải Vân. Đến trưa cùng ngày, khi đang ở chung cư thì N. được đưa đi cách ly do có thông tin về ca bệnh 2999. N. được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm ngày 5-5 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Bộ Y tế đã công bố 1 ca mắc Covid-19 liên quan đến vũ trường New Phương Đông. Đó là nữ bệnh nhân 2999, làm quản lý vũ trường này, hiện được cách ly và điều trị tại Đồng Nai. Nữ quản lý này làm việc ở vũ trường New Phương Đông và đến ngày 3-5 thì về Đồng Nai, cùng ngày có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính.

Cũng tại vũ trường New Phương Đông, bệnh nhân 2982 (nam nhân viên bán vé spa ở khách sạn Phú An, đường 2-9, quận Hải Châu) đã lui tới trước khi phát hiện mắc Covid-19.

Đà Nẵng công bố lịch trình ca nghi mắc Covid-19 là nữ nhân viên New Phương Đông - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo