Để đảm bảo đến cuối năm 2021 sẽ có 70% dân số được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Bộ Y tế đang chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay với 15.000 điểm tiêm, quân đội thiết lập 8 kho bảo quản, tham gia vận chuyển vắc-xin.

Giao lưu trực tuyến về hiệu quả của việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19: Nhiều câu hỏi sát thực tế - Ảnh 1.

Tiêm vắc-xin cho đối tượng ưu tiên tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Bộ Y tế

Theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân trong năm 2021. Hiện nước ta đang triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên, tuy nhiên, thời gian sắp tới khi vắc-xin về nhiều sẽ tiến hành tiêm đại trà cho người dân.

Để người dân nhận thức rõ hơn về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tin tưởng tiêm chủng vắc-xin là biện pháp hiệu quả trong phòng bệnh, phòng các biến chứng và tử vong do bệnh Covid-19 gây ra để đảm bảo an toàn cho mình, gia đình và cho cộng đồng trước đại dịch Covid-19, Báo Người Lao Động và Bộ Y tế phối hợp tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Hiệu quả của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19"; thời gian từ 9 đến 11 giờ ngày 17-6 với sự tham gia của các khách mời:

PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia.

PGS-TS Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC (thuộc Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam).

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi cho các khách mời ở form đặt câu hỏi phía dưới.

N.Dung