xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiểm họa từ việc làm đẹp bằng lươn, cá ở spa

L. Thoa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Nhiều người cho rằng thả lươn, cá trong bồn tắm sẽ giúp tẩy tế bào chết trên cơ thể, thư giãn tinh thần, giảm nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, các bác sĩ Anh đã nghiên cứu và kết luận rằng phương pháp này vô cùng nguy hại.

img
Mối hiểm họa từ việc làm đẹp từ lươn
 
Các thanh tra y tế Anh vừa lên tiếng phản đối trào lưu làm đẹp mới nhất liên quan đến việc ngâm cơ thể trong bể lươn, cá để tẩy tế bào chết vì cho rằng phương pháp này có thể ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe mọi người.

Cách làm đẹp "độc", lạ này đang nở rộ thành trào lưu mới ở các nước phương Tây, nhanh chóng thâm nhập vào các spa và thẩm mỹ viện không được quản lý chặt chẽ trong thời gian gần đây.

Phương pháp dùng động vật massage bắt nguồn từ Trung Quốc, trong đó, khách hàng khi vào spa sẽ được ngâm toàn thân vào bể chứa đầy lươn, mỗi con có chiều dài bằng cây bút chì. Trước đó, đầu năm 2011, nhiều spa cung cấp dịch vụ ngâm chân trong bể cá thu hút nhiều khách hàng.

Wendy Nixon - một tư vấn viên sức khỏe của Anh - phát biểu trong một hội thảo được tổ chức bởi Viện sức khỏe và môi trường (CIEH) tuần trước rằng cơ quan thanh tra y tế phát hiện nhiều hiểm họa từ các dịch vụ này, đặc biệt với những khách hàng mặc đồ bơi rộng.
 
img
Tuy bị cảnh báo có thể bị lây nhiễm HIV và virus viêm gan C nhưng nhiều quý bà vẫn thích làm đẹp
bằng phương pháp cá rỉa chân

Wendy Nixon đưa ví dụ về một khách hàng nam bị một con lươn chui vào thận thông qua bộ phận sinh dục sau 3 giờ ngâm mình trong spa. Trước đó, một người đàn ông tên Zhang Nan, 56 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cùng bị lươn chui vào người sau khi massage.
 
“Tôi ra khỏi bồn tắm và cảm thấy một con lươn nhúc nhích trong cơ thể mình. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi lại cảm thấy đau dữ dội và một con lươn nhỏ chui ra từ vùng kín”, ông Nan vẫn còn bàng hoàng khi kể sau tai nạn cách đây 2 năm.

Một phát ngôn viên cơ quan y tế Anh khuyến cáo rằng khách hàng khi có bất cứ nhu cầu làm đẹp nào đều nên tham khảo ý kiến bác sĩ và thực hiện dưới sự giám sát của họ. Đồng thời, các báo cáo về sự cố làm đẹp là vô cùng quan trọng đối với cơ quan y tế nhằm giúp họ đưa ra những lời khuyên thích hợp cho người dân.

Theo tạp chí Tin tức Sức khỏe Môi trường (thuộc CIEH), hiện ngành công nghiệp làm đẹp đã bắt đầu quay lưng với phương pháp cá rỉa chân người sau hàng loạt vấn đề sức khỏe cũng như đạo đức trong việc đối xử với con vật. Tuy nhiên, phương pháp này hiện vẫn còn tồn tại ở một số spa, lễ hội, hội chợ.

Trong năm 2011, các chuyên gia sức khỏe đã lên tiếng cảnh báo về dịch vụ “cá rỉa chân ở spa” do phương pháp này có thể lan truyền HIV và virus viêm gan C. Các chuyên gia cũng cảnh báo những người mắc các bệnh như tiểu đường, vẩy nến hoặc suy yếu hệ thống miễn dịch là những đối tượng đặc biệt dễ tổn thương khi tham gia các cơn sốt làm đẹp như thế này.

Ngoài ra, trong hội thảo, các chuyên gia cũng lo ngại về sự an toàn các sản phẩm khác như thuốc tẩy trắng răng được quảng cáo, rao bán bừa bãi trên thị trường, thuốc duỗi tóc chứa formaldehyde – một hợp chất có khả năng gây ung thư cho người sử dụng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo