xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa: Bé sơ sinh 3,8 kg chết bất thường

V.Tạo

(NLĐO) - Bé sơ sinh con gái sản phụ Lê Thị Mỹ Lan (Cam Lâm, Khánh Hòa) nặng 3,8 kg vừa chào đời được một ngày thì tử vong đã vào ngày 12-12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 14-12, Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh – bác sĩ Nguyễn Hồng Quang xác nhận sáng 11-2, nữ bác sĩ Hoa, Trưởng Khoa Sản thăm khám và phát hiện bất thường (2 lần siêu âm, thấy nước ối giảm đi) nên đã chỉ định mổ sinh chủ động.

Theo ông Quang, khi mổ ra, bé bị ngạt. Sau khi làm hồi sức, bé hồng hào trở lại, khóc tốt và sau khi chuyển lên tuyến trên còn bú bình tốt 4-5 lần. Thấy bé hít phải nước ối nhiễm trùng, có nguy cơ diễn biến xấu nên bệnh viện chuyển ngay lên tuyến tỉnh. Tại đây, bé tử vong do nhiễm trùng sơ sinh.

Theo lời người nhà chị Lan, ngày 6-12, thấy sản phụ có dấu hiệu ra máu bất thường gia đình đưa chị Lan nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Tại đây, bác sĩ thăm khám, cán bộ điều dưỡng nói gia đình chuẩn bị (tắm rửa, nhịn ăn) cho sinh mổ vào ngày 7-12.

Nhưng đến 7-12, các bác sĩ lại nói gia đình cho ăn lại bình thường, tiếp tục theo dõi. Ngày 11-12, mẹ chị Lan thăm con, thấy diễn biến xấu và đề nghị mổ can thiệp, bệnh viện mới chịu mổ sinh cho chị Lan.

Bé gái vừa lọt lòng thì phải chuyển ngay lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Đến 14 giờ 30, bé tử vong. Sáng 14-12, sản phụ Lan vẫn còn yếu, sốt và đang được điều trị tại Bệnh viện Cam Ranh.
 
Hiện Bệnh viện Cam Ranh chưa họp xác định nguyên nhân, trách nhiệm.

Theo bác sĩ Hoa, Khoa Sản đã làm đúng quy trình khám, hội chẩn, trước, trong và sau mổ can thiệp nhưng ca này vượt quá khả năng… Giải thích về việc chuyển viện, bác sĩ Hoa cho biết bé sinh trong tình trạng “nước ối xấu”, sợ bệnh viện thiếu kinh nghiệm và thiết bị tuyến huyện có hạn gây nhiễm trùng nên các bác sĩ phải chuyển bé lên tuyến trên để được chăm sóc tốt hơn.

Về trách nhiệm, bác sĩ Hoa nói: “Chúng tôi không bao giờ chối trách nhiệm, như trường hợp cắt nhầm bàng quang (bé Tr.A.Đ, cuối tháng 10-2012), bệnh viện nhận trách nhiệm ngay... Còn vấn đề thế nào thì chúng tôi sẽ xem lại, nhưng về quy trình thì chúng tôi làm đúng theo chuẩn quốc gia. Việc điều dưỡng viên yêu cầu tắm và nhịn ăn chờ bác sĩ quyết định là thông thường với những trường hợp thai nhi trên 3,5 kg chứ không phải chỉ định mổ như người nhà lầm tưởng”.

Cái chết của bé Bích làm hai bên gia đình vô cùng đau xót vì cha bé lập gia đình muộn (năm nay 41 tuổi), mẹ cháu đã 34 tuổi, bé là con đầu lòng.

Đầu tháng 6-2012, cũng tại Bệnh viện Cam Ranh, sản phụ Nguyễn Thị Hảo (33 tuổi) sinh mổ chủ động (con rạ) tử vong do bệnh viện xử lý không chính xác tai biến chảy máu sau mổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo