xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất trí nhớ… từ trong bụng mẹ

A. Thư (Theo The Telegraph)

(NLĐO)- Nghiên cứu mới của Đại học Cambridge đưa đến hy vọng trị tận gốc một số bệnh nan y như chứng mất trí nhớ Alzheimer hay bệnh Parkinson.

Mất trí nhớ - căn bệnh gây tử vong sớm hàng đầu ở Anh, Úc và thứ hai tại Mỹ - trước đây được xem như một dạng "bệnh người già". Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu do giáo sư Patrick Chinnery (Đại học Cambridge, Anh) đứng đầu vừa tìm ra nguồn gốc thực sự của căn bệnh: những "lỗi chính tả" phát sinh trong DNA, ngay từ trong bụng mẹ!

Mất trí nhớ… từ trong bụng mẹ - Ảnh 1.

"Lỗi chính tả" trong DNA có thể gây ra các bệnh mất trí và bệnh Parkinson - ảnh minh họa từ internet

Nhóm khoa học gia đã lấy mẫu mô từ 54 người hiến tặng, trong đó có 40 người chết vì các dạng bệnh mất trí nhớ khác nhau. Qua phân tích, họ phát hiện những dấu vết rất nhỏ, chỉ như những "lỗi chính tả" vặt trong cả một bài văn dài.

Những lỗi DNA này phát sinh ngay từ giai đoạn bào thai, gắn chặt với chúng ta trong quá trình phân chia tế bào và gây chứng mất trí khi ta dần già đi. Cũng vì lý do này, bệnh Alzheimer và các bệnh mất trí khác biểu hiện ở mỗi bệnh nhân rất khác nhau.

Nói cách khác, nhiều bệnh nhân mất trí nhớ đã bị sắp đặt số phận ngay từ trong bụng mẹ, chứ không phải tại họ sống ít động não, chế độ ăn uống không tốt hay thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh… như nhiều người vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, việc khám phá ra nguyên nhân từ lỗi DNA mở ra một hướng mới trong can thiệp Alzheimer và các bệnh mất trí: đó là các phương pháp tầm soát, phát hiện các yếu tố nguy cơ từ sớm để có biện pháp can thiệp. Điều này rất khả thi vì các phương pháp xét nghiệm DNA, phát hiện sớm bệnh di truyền đang ngày một phổ biến.

Ngoài ra, lối sống có thể không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra Alzheimer nhưng chúng ta có thể dùng lối sống để kìm hãm nó. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh một lối sống lành mạnh, năng động, duy trì các hoạt động thể chất và trí não khi về già giúp đẩy lùi mốc thời gian bắt đầu phát triển chứng mất trí nhớ, cũng như làm chậm diễn tiến của bệnh sau khi đã được chẩn đoán.

Theo tiến sĩ James Pickett, trưởng nhóm nghiên cứu tại Hiệp hội Alzheimer, chỉ tính riêng tại Anh hiện nay đã có khoảng 850.000 người bị bệnh này và đến năm 2021 sẽ là 1 triệu người. Không chỉ ở Anh, đây là căn bệnh mà cả thế giới lo sợ và sẽ bộc lộ những tác động nhiều hơn một khi tuổi thọ con người ngày càng cao.

Alzheimer là căn bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất và hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo