xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ gì khi 70% người mắc Covid-19 không có triệu chứng?

D.Thu

(NLĐO) - Khoảng 70% ca bệnh Covid-19 thời gian qua không xuất hiện triệu chứng nên vẫn có khả năng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Những ngày qua đã có một số trường hợp công dân Việt Nam khi nhập cảnh vào các quốc gia khác đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong khi trước đó không có biểu hiện bệnh. 

Cách đây ít ngày, nam thanh niên 21 tuổi cũng được phát hiện mắc Covid-19 sau 14 ngày cách ly tại Hải Dương. Bệnh nhân này không có triệu chứng bệnh tại thời điểm cách ly mà chỉ được phát hiện mắc bệnh sau ít giờ rời khu cách ly về nhà. Theo các chuyên gia dịch tễ, việc người bệnh không có triệu chứng của bệnh Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng do không được phát hiện bệnh sớm. Thời gian tới, thời tiết mùa Đông Xuân cũng là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp nên nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao.

Nguy cơ gì khi 70% người mắc Covid-19 không có triệu chứng? - Ảnh 1.

Thời tiết mùa Đông Xuân là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây qua đường hô hấp - Ảnh minh hoạ

Theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất, virus gây bệnh Covid-19 có thể tấn công vào tất cả cơ quan nội tạng cơ thể, trong đó nổi bật là đường hô hấp gây nên tình trạng sốt, ho, khó thở, tức ngực mất hoặc giảm khứu giác... Tuy nhiên, tổng hợp của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cho thấy trong số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có đến 70% không có biểu hiện lâm sàng, trên 16% biểu hiện nhẹ, số người sốt, ho, khó thở, đau ngực, mất khứu giác và các biểu hiện nặng hơn chiếm chưa đầy 14%.

Chia sẻ thông tin về tình trạng tái mắc bệnh Covid-19, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết theo những kết quả nghiên cứu của Việt Nam và các nước trên thế giới, chưa phát hiện trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 gây lây nhiễm trong cộng đồng. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cho rằng việc tái dương tính với SARS-CoV-2 là tình trạng bệnh nhân còn sót lại các vật liệu di truyền (ARN) của virus.

Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở điều trị Covid-19 trong tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh là bệnh nhân phải âm tính ít nhất 3 lần. Sau khi bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi xuất viện, Bộ Y tế vẫn đề nghị các cơ sở y tế phải tiếp tục theo dõi sức khỏe bệnh nhân trong một thời gian. Khi về nhà, bệnh nhân cũng cần theo dõi thêm 14 ngày.

Để phòng bệnh, các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sạch và giữ khoảng cách 2 m khi tiếp xúc.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.036 người mắc Covid-19, số người khỏi bệnh 637, số người tử vong là 30.

Thông tin thêm về những ca người đi từ Việt Nam (từ Hà Nội, Hải Phòng,…) sang nước ngoài (như Hàn Quốc, Nhật Bản…) phát hiện dương tính SARS-CoV-2 tại nước bạn, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết ngành y tế Việt Nam đã trao đổi với cơ quan đầu mối về kiểm dịch y tế quốc tế của các nước này thì được biết, nước bạn sử dụng loại sinh phẩm chẩn đoán nhanh dùng dịch ở cổ họng, độ đặc hiệu khoảng gần 80%.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo