xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ phóng viên và 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Covid-19

N.Dung

(NLĐO) - Chiều 17-4, có thêm 17 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 nữ phóng viên. Như vậy, số ca khỏi bệnh ở Việt Nam là 194 trong tổng số 268 ca bệnh tính tới lúc nay.

Chiều 17-4 có thêm 17 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân: 108, 128, 133, 139, 169, 172, 173, 174, 183, 191, 213, 217, 219, 221, 223 và 242. Tất cả các bệnh nhân này đều là người Việt Nam.

Có 2 bệnh nhân là nam (bệnh nhân 108 và 128), còn lại đều là bệnh nhân nữ. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở. Như vậy, số ca khỏi bệnh/xuất viện ở Việt Nam là 194/268 ca (chiếm 72,4% tổng số bệnh nhân).

Trong số các ca bệnh được công bố khỏi bệnh lúc 15 giờ chiều 17-4, có bệnh nhân 183 (nữ, 43 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nữ phóng viên. Bệnh nhân này lây bệnh từ bệnh nhân 148 (cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam) trong quá trình phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên có một nhà báo bị nhiễm bệnh trong quá trình tác nghiệp.

Nữ phóng viên và 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân người Pháp (BN148) cũng đã được công bố khỏi bệnh hôm 10-4 - Ảnh: Ngô Nhung

Ngoài ra, có thêm 8 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại Bạch Mai được công bố khỏi bệnh, 3 người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh (bệnh nhân 169, 174 và 191), cung cấp suất ăn, nước uống cho các khoa, phòng của Bệnh viện Bạch Mai.

Như vậy, đến thời điểm này đã có gần 100 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình điều trị của các ca bệnh nặng, đến sáng 17-4, bệnh nhân số 19 (BN19, 64 tuổi, là bác BN17) có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù, bệnh nhân không sốt trong ngày 16-4. Bệnh nhân 161 (88 tuổi) thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, huyết áp 110/60mmHg, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày, men gan xu hướng giảm.

Bệnh nhân 91 là phi công người Anh hiện không sốt, vẫn duy trì thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu tạm ổn, X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo