xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sửa sai nhờ đường dây nóng

Bài và ảnh: NGỌC DUNG

Không ít sai phạm trong ngành y tế đã được người dân phanh phui thông qua đường dây nóng vừa được Bộ Y tế thiết lập

Sau hơn 1 tháng hoạt động, đường dây nóng của Bộ Y tế liên tục nhận được các cuộc gọi phản ánh những vấn đề chuyên môn, thái độ phục vụ, tình trạng nhận hối lộ, làm sai quy định của nhân viên y tế…

Bị tố câu kết với “cò”

Một bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện (BV) K bức xúc gọi đến đường dây nóng đề nghị Bộ Y tế can thiệp, không để tình trạng nhân viên y tế móc nối với “cò”. Theo phản ánh, trong lúc mẹ con bệnh nhân T.P.K đang chờ khám tại BV K, một người tự xưng là nhân viên bán sổ khám bệnh đề nghị người nhà bệnh nhân K. đưa 50.000 đồng để được khám ngay, không phải chờ đợi. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này tiếp tục đòi bệnh nhân K. ứng trước tiền khám bệnh rồi đưa vào phòng khám gặp bác sĩ. Lúc khám xong, bệnh nhân mới phát hiện khoản tiền khám quá cao so với quy định thì đã muộn.

Tại một cơ sở khác của BV K ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, nhiều người phản ánh nhân viên ở đây hách dịch, hay quát nạt bệnh nhân và có hiện tượng đòi phong bì ở Khoa Xạ trị. Trước hàng loạt cuộc gọi liên quan đến BV này, BV K đã tiến hành điều tra bằng bảng hỏi đến bệnh nhân. Kết quả, 6/72 phiếu (8%) cho biết khi tiêm và làm thủ thuật, điều dưỡng gợi ý gia đình đưa tiền; 5/72 phiếu (7%) trả lời có tình trạng trưởng, phó khoa, điều dưỡng gợi ý biếu tiền.

Câu hỏi “khi khám bệnh, bác sĩ có gợi ý bệnh nhân đưa tiền không?” nhận được 6 phiếu (8%) trả lời có. Ngoài ra, 10 ý kiến cho biết khi không đưa tiền, điều dưỡng tiêm đau hơn. BV K kết luận những nội dung của người dân phản ánh là có thật. “Bệnh viện sẽ nhắc nhở cán bộ công nhân viên nhằm khắc phục và phòng ngừa tình trạng làm khó bệnh nhân” - Giám đốc BV K, bà Bùi Diệu, khẳng định.
img
BV K (Hà Nội) là một trong những cơ sở y tế nhận được nhiều phản ánh từ đường dây nóng

Xử lý nhanh bức xúc của dân

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, sau hơn 1 tháng hoạt động (từ ngày 7-11), đường dây nóng đã nhận được gần 1.500 cuộc gọi của người dân, trong đó 500 cuộc gọi đúng nội dung phản ánh các vấn đề y tế. 182 ý kiến bức xúc phản ánh về chuyên môn, thái độ, trách nhiệm của nhân viên y tế. Cùng đó, tình trạng nhận hối lộ, gian lận viện phí, sự phiền hà khi khám bảo hiểm y tế, làm sai quy định của cơ sở y tế cũng được phản ánh trong hơn 200 cuộc gọi tới đường dây nóng.

Theo ông Trường, đối với các cuộc gọi khẩn cấp, bộ sẽ trực tiếp điện thoại ngay cho các BV để yêu cầu can thiệp. Còn các trường hợp phản ánh thông tin liên quan đến thái độ giao tiếp, đòi hối lộ, khám chữa bệnh sai…, bộ sẽ gửi văn bản yêu cầu các sở y tế kiểm tra, làm rõ, xử lý và báo cáo về bộ.

“Đơn cử như trường hợp cháu Nguyễn Tấn Phát (5 tháng tuổi) được bố mẹ đưa đến tiêm phòng tại Trạm Y tế xã Lộc An, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng bị từ chối vì không có hộ khẩu thường trú tại đây. Sau khi gia đình cháu gọi điện thoại đến đường dây nóng, Sở Y tế tỉnh Long An đã chỉ đạo trạm y tế tiêm phòng cho cháu. Quá trình giải quyết mất chưa đầy 2 giờ” - ông Trường nói.

Cũng theo Bộ Y tế, những thông tin người dân phản ánh tới đường dây nóng đã giúp ngành xử lý được nhiều sai phạm. Trước đó, ngày 24-11, đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi phản ánh Phòng khám Đa khoa Năm Châu (707 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có bác sĩ người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh, không biết tiếng Việt, khám bệnh bằng phiên dịch, kê một đơn thuốc 9 triệu đồng chữa dạ dày, không ký tên vào đơn thuốc, thuốc không có nhãn mác và toàn tiếng Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý. Kết quả kiểm tra Phòng khám Năm Châu cho thấy hầu hết thông tin mà người dân phản ánh là đúng sự thật. Đoàn thanh tra đã đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của 2 bác sĩ dỏm người Trung Quốc, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của phòng khám Năm Châu.

Miễn phí cuộc gọi từ năm 2014

Sáng 10-12, Bộ Y tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Viễn thông Viettel về việc triển khai đường dây nóng để tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh từ người dân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, hiện các thông tin phản ánh đến đường dây nóng thông qua số điện thoại 0973.306306 người dân vẫn phải trả phí như cuộc gọi bình thường. Tuy nhiên, đến quý I/2014, các cuộc gọi đến đường dây nóng sẽ được miễn phí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo