Theo TS- BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cả 2 bé đang được hồi sức đặc biệt, vẫn còn thở máy, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bé Phi Long sức khỏe ổn định hơn. Bé Phi Phụng nhịp tim còn chậm, phải gắn máy tạo nhịp tim. Ngoài ra, do bị khiếm khuyết diện rộng cơ, da nên bé được gắn mảnh ghép nhân tạo để thay thế thành bụng. Phần da bụng phải để hở và sử dụng một dụng cụ căng da từ từ và sẽ đóng kín sau một tuần nữa.
Hai bé trai trước khi phẫu thuật tách rời
Bác sĩ Định nhận định đây là ca phức tạp do dính nhiều bộ phận ngực, toàn bộ xương ức, ngực, tim, gan, mạch máu gan. Tuy nhiên, 2 bé có 2 khoang ổ bụng riêng, ruột non và ruột già không dính nhau.
Trước khi phẫu thuật, bé Phi Phụng bị di chứng não, thở máy kéo dài, tiên lượng xấu có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ảnh hưởng đến sự sống còn của bé Phi Long nên các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật tách rời 2 bé.
Bình luận (0)