xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 32 chuyên viên trị các tật nói ngọng, nói lắp

Tin-ảnh: A, Thư

(NLĐO)- Âm ngữ trị liệu là lĩnh vực can thiệp rất mới, nhưng cung vẫn chưa đủ cầu vì lượng trẻ em cần trị các chứng chậm nói, tật nói ngọng, nói lắp… được phụ huynh đưa đến can thiệp quá nhiều.

Sáng 14-9, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ trao chứng chỉ tốt nghiệm cho 32 chuyên viên âm ngữ trị liệu nhi khoa. Đây là khóa đào tạo sau đại học 1 năm dành cho các bác sĩ, điều dưỡng, cử nhân vật lý trị liệu... và cũng là khóa đào tạo về âm ngữ trị liệu thứ 3 do trường này tổ chức, sau 2 khóa học đầu tiên với 33 chuyên viên âm ngữ trị liệu được cấp chứng chỉ.

Thêm 32 chuyên viên trị các tật nói ngọng, nói lắp - Ảnh 1.

Các dụng cụ can thiệp âm ngữ trị liệu cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng là đơn vị đầu tiên đào tạo chuyên ngành này trên cả nước. Theo PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân, đây là chuyên ngành khá mới mẻ ở nước ta nhưng đã phát triển từ lâu ở nhiều nước khác. Lý do nhà trường mở chuyên ngành này là do nhu cầu của xã hội quá cao, vài chuyên viên được đào tạo ở nước ngoài không đủ đáp ứng nhu cầu, cần có một đội ngũ được đào tạo tại chỗ và theo tiêu chuẩn nhất định.

Theo ông Hoàng Văn Quyên, Kỹ thuật viên trưởng khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Đồng 1, giảng viên âm ngữ trị liệu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện nay số trẻ em có nhu cầu được can thiệp về âm – lời nói được đưa đến các đơn vị chuyên khoa rất cao. Âm ngữ trị liệu là một chuyên ngành điều trị cho các bệnh nhân có rối loạn liên quan đến giao tiếp hoặc nuốt như: người sau tai biến, sau phẫu thuật cắt bỏ thanh quản, sau khi được trị sứt môi - chẻ vòm; bệnh nhân bị liệt dây thanh toàn phần hoặc bán phần, phục hồi tiếng nói sau khi cấy điện ốc tai điều trị điếc; trẻ em tự kỷ, chậm nói hoặc rối loạn ngôn ngữ; người nói ngọng, nói lắp, nói giọng ái nam ái nữ…

Dịp này, nhà trường cũng khai giảng một lớp đào tạo sau đại học về âm ngữ trị liệu nhi khoa khác với 50 học viên đến từ khắp cả nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo