Ngày 12-6, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, cho biết hiện đang xuất hiện những “ổ cúm” do lây lan trên các chuyến bay ngày càng nhiều. Ghi nhận đến nay, các chuyến bay có ký hiệu: OZ731 (về VN 29-5), UA869 (về nước 5-6), VN951 (về nước 10-6) là nơi “ổ cúm” xuất hiện nhiều nhất. Trong khi đó, số hành khách đi trên các chuyến bay này đã lan tỏa ra cộng đồng nhưng công tác giám sát, tiếp cận, ngăn ngừa nguy cơ mắc cúm cho cộng đồng lại khó thực hiện. Đơn cử, chuyến bay VN951 có tổng hành khách là 121 người tại TPHCM nhưng mới tiếp cận, cách ly được 19 người; chuyến UA869 có 144 hành khách, song tiếp cận mới 59, cách ly 57 người.
Trước việc “lọt sổ” những hành khách mắc cúm A/H1N1và nguy cơ lây dịch cúm ngoài cộng đồng, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết phương pháp hữu hiệu nhất tại thời điểm này là truy tìm “ổ cúm” từ số người đi trên các chuyến bay nói trên. Theo đó, hành khách trên các chuyến bay này hãy gọi vào đường dây nóng (số 39309981) cung cấp tình trạng sức khỏe hiện tại, sau đó, nếu nghi ngờ sở sẽ đưa xe chuyên dụng đến tận nơi cư trú để chuyển vào bệnh viện (BV) thực hiện biện pháp y tế cần thiết. Cũng theo bác sĩ Châu, nếu mắc cúm A/H1N1 thì uống thuốc Tamiflu vài ngày là bệnh sẽ tự khỏi, người dân không nên hoang mang.
Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cho biết một bé trai tên H.Q.T.T.T (2 tuổi, ngụ tại TPHCM) đã bị nhiễm cúm A/H1N1 tại cộng đồng. Bệnh nhi T. hiện đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2 TPHCM, trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 tên Đ.V.K (4 tuổi, được cách ly điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới).
- Cũng trong ngày 12-6, bác sĩ Võ Thị Chín, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác nhận em N.T.D.Ch (14 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú huyện Châu Thành-Tiền Giang) dương tính với cúm A/H1N1. Trước đó, ngày 10-6, Ch. bị sốt cao và được người nhà đưa đến BV Đa khoa Tiền Giang khám. Đến chiều cùng ngày, em trốn viện về nhà. Chiều 11-6, khi có kết quả xét nghiệm, BV đã cho xe đưa
Bình luận (0)