icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài khoản ngân hàng không sử dụng sẽ bị "loại bỏ" từ 1-9?

Thái Phương

(NLĐO) – Có gần 80 triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị xử lý trong lộ trình làm sạch dữ liệu.

Gần 80 triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến gần cuối tháng 6-2025, ngành ngân hàng đã có 119 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc VneID (đạt gần 100% tổng lượng tài khoản thanh toán cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số). 

Hơn 1,1 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt hơn 70% tổng số lượng tài khoản thanh toán tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số). 

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline…

Cũng theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước thông tin, tính đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng. Như vậy, đến nay, vẫn còn khoảng 80 triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực, đối chiếu sinh trắc học theo quy định.

Tài khoản ngân hàng chưa xác thực sẽ bị lọai bỏ từ 1 - 9 tới - Ảnh 1.

Ngành ngân hàng đã có hơn 119 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc VneID

Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành quy định để xóa bỏ những tài khoản chưa xác thực từ 1-9 tới. Trong một phát biểu gần đây, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, nói những tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học có thể là tài khoản "rác", tài khoản "ngủ đông" hoặc gian lận nên không thể hợp thức hóa được.

"Ngành ngân hàng sẽ làm một cuộc cách mạng nhằm loại bỏ những tài khoản gian lận và dự kiến trong tháng 9 tới, ngân hàng sẽ đóng hết những tài khoản chưa xác thực sinh trắc học để phòng tội phạm lợi dụng để lừa đảo" – ông Tuấn nói.

Liên quan đến thông tin trên, nhiều người băn khoăn vậy những tài khoản chưa xác thực nhưng còn tiền trong tài khoản hoặc thuộc sở hữu của khách hàng, vậy ngân hàng thương mại có xóa bỏ được không?

Xóa sổ tài khoản ngân hàng chưa xác thực, ảnh hưởng đến người dùng thế nào?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 16-7, lãnh đạo một số ngân hàng cho biết phải chờ hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước, chứ không phải cứ mốc ngày 1-9 tới là tài khoản chưa xác thực của khách sẽ bị xóa.

Phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ của một ngân hàng thương mại nói rằng đến thời điểm này, ngân hàng vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn về việc xóa bỏ tài khoản chưa xác thực của cơ quan quản lý.

"Loại bỏ có thể được hiểu là không cho giao dịch tiếp tục mà khách muốn sử dụng tiếp phải tới quầy giao dịch ngân hàng để định danh lại, xác thực lại. Chứ bản thân ngân hàng thương mại không thể đơn phương xóa tài khoản của khách" – lãnh đạo ngân hàng này nói.

Phó tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng nêu quan điểm, "xóa bỏ" tài khoản chưa xác thực có thể được hiểu là "phong tỏa tài khoản, không cho hoạt động". Chủ tài khoản có thời gian từ nay tới mốc 1-9 để xác thực sinh trắc học. Về nguyên tắc, chỉ xóa được tài khoản của khách hàng khi số dư bằng 0 hoặc phải làm thủ tục pháp lý theo quy định mới xóa được và khoản tiền dư của khách trong tài khoản cũng phải treo lại.

"Xóa tài khoản ở đây có thể hiểu là "đóng băng" hoặc cho "ngủ đông" tài khoản rác, tài khoản lâu không sử dụng hoặc chưa xác thực sinh trắc học, không đưa vào thống kê" – phó tổng ngân hàng cổ phần này nói.

Thực tế, ghi nhận của phóng viên, rất nhiều người có tới 3-4 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng khác nhau và không sử dụng trong thời gian dài. Vì vậy, khi ngành ngân hàng yêu cầu sinh trắc học tài khoản mới phát sinh ra hàng triệu tài khoản rác, tài khoản không sử dụng, bao gồm cả tài khoản mở cho mục đích gian lận, lừa đảo.

Báo Người Lao Động đang liên hệ Ngân hàng Nhà nước để làm rõ, tiếp tục thông tin cho bạn đọc...

Gian lận, lừa đảo giảm mạnh sau xác thực sinh trắc học

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025, lãnh đạo Vụ Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước, cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo mất tiền giảm 10% và giá trị tiền của khách hàng cá nhân bị lừa giảm tới 47% sau khi áp dụng sinh trắc học.

Vừa qua, một số đối tượng tội phạm đã dịch chuyển sang tài khoản của khách hàng doanh nghiệp để lừa đảo, vì vậy Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục rà soát để có giải pháp ngăn ngừa, xử lý vi phạm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo