Tính đến 22 giờ 10 phút tối 28-4 (theo giờ miền Đông), Đảng Tự do đã giành chiến thắng hoặc đang dẫn đầu ở 123 trong số 343 khu vực bầu cử tại Canada.
Đảng Bảo thủ đối lập của ông Pierre Poilievre chiến thắng ở 88 khu vực bầu cử. Các đảng cần tối thiểu 172 ghế để thành lập chính phủ mới, theo CTV News.
Chiến thắng này càng củng cố 10 năm nắm quyền liên tiếp của Đảng Tự do, với việc cựu Thủ tướng Justin Trudeau lãnh đạo đất nước Canada kể từ năm 2015. Ông Trudeau từ chức vào tháng 3 vừa qua và ông Carney lên thay thế.

Thủ tướng Canada kiêm lãnh đạo Đảng Tự do Mark Carney cùng vợ Diana Fox Carney tham gia bỏ phiếu tại Ottawa ngày 28-4. Ảnh: AP
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Canada đang đối mặt với chính sách thuế quan cứng rắn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày bầu cử của Canada (28-4), Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng người dân Canada nên bỏ phiếu cho ông để Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
"Hãy bầu cho người có sức mạnh và trí tuệ để cắt giảm một nửa thuế cho các bạn, tăng cường sức mạnh quân sự của bạn, miễn phí, lên mức cao nhất thế giới, giúp ngành ô tô, thép, nhôm, gỗ, năng lượng và mọi lĩnh vực khác tăng gấp 4 lần về quy mô. Mức thuế và thuế quan sẽ bằng 0 nếu Canada trở thành bang 51 của Mỹ" – tổng thống Mỹ viết, ám chỉ bản thân là ứng viên tại Canada.
Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Mỹ không thể tiếp tục trợ cấp cho Canada bằng hàng trăm tỉ USD mỗi năm như trong quá khứ. Điều đó là vô nghĩa trừ khi Canada trở thành bang nước Mỹ".
Đáp lại bài đăng của tổng thống Mỹ, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre yêu cầu Tổng thống Donald Trump hãy "tránh xa cuộc bầu cử" của Canada.
"Chỉ người Canada tại các điểm bỏ phiếu mới có quyền quyết định tương lai đất nước. Canada sẽ luôn tự hào, có chủ quyền và độc lập, chúng tôi sẽ không bao giờ là bang thứ 51 của Mỹ" - ông Poilievre viết trên X và nhấn mạnh – "Người dân Canada hôm nay có thể bỏ phiếu để thay đổi, gia tăng sức mạnh đất nước, tự đứng vững trên đôi chân của mình và đối mặt với Mỹ với vị thế mạnh mẽ".
Thủ tướng Canada kiêm lãnh đạo Đảng Tự do Mark Carney cũng đã đăng một video trên X vào ngày 28-4 với thông điệp "Đây là Canada và chúng tôi quyết định những gì xảy ra ở đây".
Có 16 đảng phái chính trị đăng ký tham gia tranh cử tại Canada, trong đó Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ là 2 đảng chiếm ưu thế nhất. Các đảng phái khác bao gồm Đảng Xanh, Đảng Thống nhất và Đảng Tương lai Canada.
Nếu Đảng Tự do giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử, hoặc có thể thành lập chính phủ với sự hậu thuẫn của một đảng khác, ông Carney sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng - theo ABC News.
Bình luận (0)