xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

21 hooligan Ai Cập bị kết án tử hình

Hoàng Nam

(NLĐO)- Một tòa án Ai Cập vừa kết án tử hình đối với 21 hooligan nước này vì trực tiếp tham gia vào cuộc bạo loạn khiến 74 cổ động viên bóng đá thiệt mạng hồi năm ngoái.

img
21 hooligan bị kết án tử hình vì tham gia trực tiếp vào thảm kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Ảnh: Reuters.

 
Trong trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahly đầu tháng 2-2012, cổ động viên hai đội đã tràn xuống sân sau khi tiếng còi chung cuộc khép lại, gây ra cuộc bạo loạn khiến 74 người bị chết và khoảng 1000 người khác bị thương.

Theo các nhân chứng, phần đông người hâm mộ thiệt mạng do bị dẫm đạp trong lúc cố gắng thoát ra khỏi sân vận động, số khác bị đánh đập đến chết và té ngã từ trên khán đài.

Khi thẩm phán công bố bản án tại tòa án ở Cairo, người thân của các nạn nhân đã không kìm được cảm xúc và... reo hò chúc mừng nhau. Tuy nhiên, ở nơi mà các bị cáo đang bị giam giữ, gia đình họ đã xông vào nhà tù bắn chết 2 cảnh sát.

Tại thành phố Port Said, một số người dân địa phương đã đập phá một đồn cảnh sát. Hậu quả khiến thêm sáu người nữa thiệt mạng.
Ngoài 21 hooligan bị kết án tử hình, dự kiến 53 người khác cũng sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 3 tới.

Vụ bạo loạn năm ngoái là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra trong một trận đấu bóng đá trong vòng 15 năm qua và gây ra nhiều tranh cãi lớn ở Ai Cập.

Những người biểu tình ở Ai Cập quy trách nhiệm cho cơ quan chức năng đã không bảo đảm được an ninh đồng thời không lường trước tình huống xấu nhất. Đến khi bạo động sân cỏ nổ ra, họ không thể ngăn chặn và chỉ bất lực đứng nhìn.

Cũng có ý kiến cho rằng bạo lực đã được nhóm Ultras thuộc CLB Al-Masry lên kế hoạch từ trước khi chuẩn bị sẵn vũ khí, bao gồm dao, đá và chất nổ để mang vào trong sân vận động.

Một số luồng dư luận khác lại quy kết cuộc bạo loạn là một phần kế hoạch có chủ ý của nhà cầm quyền Ai Cập nhằm trừng phạt những cuộc phản kháng từ dân chúng, đặc biệt là nhóm Ultras thuộc CLB Al-Ahly.

Nhóm này trước đấy đã có những hành động nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosny Mubarak nhưng bất thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo