xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào

Ngô Nhung - Ảnh: VFF

(NLĐO)- Do dịch Covid-19, các trận đấu trong khuôn khổ bảng B tại AFF Cup 2020 diễn ra trên sân vận động Bishan (Singapore) chỉ được đón tối đa 1.000 khán giả, toàn bộ vé trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều đã bán hết.

Ngày 5-12, đội tuyển Việt Nam đã có chuyến "thị sát" sân vận động Bishan, nơi sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng B tại AFF Cup 2020. HLV Park Hang-seo muốn các học trò có sự cảm nhận về không gian thi đấu nơi đây để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Lào vào ngày 6-12.

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại sân vận động Bishan

Thời điểm này đang là mùa mưa ở Singapore, do vậy để đảm bảo chất lượng mặt sân cho các trận đấu tại AFF Cup 2020, ban tổ chức đã quyết định hủy bỏ tất cả các buổi tập làm quen sân của các đội tuyển, thông thường diễn ra vào ngày trước ngày thi đấu.

Do đó, đội tuyển Việt Nam đã liên hệ với ban tổ chức bố trí chuyến tham quan sân Bishan với mục đích nêu trên. Các cầu thủ được tự do đi lại trên mặt sân để có sự cảm nhận tốt về không gian thi đấu, qua đó sẽ có sự bắt nhịp chủ động hơn khi bước vào trận đấu.

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực VFF, có mặt tại sân Bishan động viên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Một điểm đáng lưu ý, các cơn mưa tại Singapore có thể kèm theo sấm, sét. Do vậy, trong trường hợp thi đấu dưới mưa và có hiện tượng sấm sét, ban tổ chức sẽ yêu cầu tạm dừng trận đấu cho đến khi đủ điều kiện an toàn thì mới cho phép tiếp tục thi đấu trở lại.

Sân Bishan có sức chứa 6.000 chỗ ngồi là 1 trong 2 sân được sử dụng cho AFF Cup 2020 và là địa điểm thi đấu của bảng B. Sân còn lại là sân vận động Quốc gia Singpore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi là địa điểm thi đấu các trận bảng A, vòng bán kết và chung kết của giải.

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo cùng các học trò kiểm tra, cảm nhận mặt sân Bishan

Do dịch Covid-19 nên các trận đấu được tổ chức tại sân Quốc gia Singapore sẽ đón tối đa 10.000 khán giả trong mỗi lượt trận, trong khi sân vận động Bishan, nơi diễn ra các trận đấu bảng B, chỉ được đón tối đa 1.000 khán giả trong mỗi lượt trận. Các khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc-xin sẽ phải đi cùng người lớn trên 21 tuổi. Các dụng cụ âm thanh như trống, kèn,… để cổ vũ không được phép sử dụng.

Vé cho người lớn tại các trận đấu của AFF Cup 2020 có giá 27 đôla Singapore (SGD, cả phí), tương đương 450.000 đồng. Giá vé cho trẻ em có giá 16 SGD (cả phí), tương đương 270.000 đồng. Vé được bán online trên trang web của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) và khán giả có thể lựa chọn in vé điện tử tại nhà. Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ vé trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại sân Bishan đều đã bán hết.

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo cùng trợ lý ghi chép các thông tin về chất lượng sân cỏ

Nhân chuyến kiếm tra tiến độ chuẩn bị của các địa điểm thi đấu trên cương vị ủy viên Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ và động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam vào thời điểm đội tham quan sân Bishan.

Ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tới toàn đội, đồng thời nhắc nhở thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục giữ vững tinh thần, nâng cao ý thức kỷ luật và khắc phục khó khăn để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất ở phía trước.

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 5.

Trận đấu ra quân tại AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Lào vào ngày 6-12

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ công tác tổ chức tại bất kỳ sự kiện nào ở những ngày đầu tiên đều khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh nằm ngoài dự kiến. Tại AFF Cup 2020 cũng như vậy. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mọi công việc đã bắt đầu vào guồng và ban tổ chức nước chủ nhà cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự giải, trong đó có Đội tuyển Việt Nam, để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

“Về phía VFF, chủ trương của Thường trực Ban chấp hành là luôn cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển. Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tập trung tối đa cho công tác chuyên môn, chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu sắp tới. Chúng ta đang là đương kim vô địch, là mục tiêu mà tất cả các đội bóng khác đang hướng tới. Chúng ta cần phải tự tin vào khả năng và bản lĩnh của chính mình, phấn đấu bảo vệ thành công ngôi vị, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ”- Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 6.

Đình Trọng và đồng đội sẵn sàng cho trận ra quân vào ngày 6-12

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 7.

Trung vệ Duy Mạnh

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 8.

Thủ thành Nguyên Mạnh và đồng đội

AFF Cup 2020: Sân Bishan đón 1.000 khán giả trận đội tuyển Việt Nam - Lào - Ảnh 9.

Tiền vệ Minh Vương, Tuấn Anh và Quang Hải (từ trái sang phải)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo