xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal quyết giải cơn khát danh hiệu

Đông Linh

Những cổ động viên yêu mến Arsenal đêm 17-5 sẽ có cơ hội “cháy” hết mình trong trận chung kết FA Cup 2014 khi “pháo thủ” đối đầu cùng Hull City và nhiều khả năng sẽ giành được danh hiệu đầu tiên sau 9 năm (HTV Thể thao tường thuật trực tiếp lúc 23 giờ).

Sân Wembley ở London đêm nay sẽ tràn ngập CĐV chủ nhà, trong khi lực lượng ủng hộ của Hull chắc hẳn cũng sẽ đông đảo không kém. Arsenal đang “khát” danh hiệu sau 9 năm trắng tay trên mọi đấu trường, còn Hull trước giờ bóng lăn cũng có 50% cơ hội chiến thắng lần đầu ở đấu trường lâu đời nhất nước Anh.

Nếu Arsenal nhọc nhằn vượt qua những đối thủ tên tuổi như Tottenham, Liverpool, Everton và cả đội giữ cúp mùa trước là Wigan thì Hull lại khá thong dong trên đường vào chung kết. Họ chỉ phải gặp đại diện duy nhất của Premier League là Sunderland ở tứ kết.

 

Ramsey (trái) và Wilshere đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với HullẢnh: REUTERS
Ramsey (trái) và Wilshere đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với HullẢnh: REUTERS

Sau thời hoàng kim của những Pires, Vieira và Bergkamp, HLV A. Wenger kỳ vọng lứa cầu thủ trẻ như Ramsey, Wilshere, Giroud và đồng đội sẽ có được sức bật mới từ chiến thắng ở FA Cup mùa này, làm tiền đề cho thành công trong tương lai. Chiến thắng sẽ cứu vãn một mùa giải tưởng chừng rất thành công của Arsenal, còn bản thân nhà cầm quân người Pháp cũng có điều kiện thương thảo hợp đồng để dẫn dắt “pháo thủ” thêm 3 mùa nữa.

HLV S. Bruce của Hull đã 3 lần giành FA Cup khi còn thi đấu trong màu áo M.U nhưng chưa lần nào thành công ở mặt trận này với vai trò cầm quân. Vì thế, với việc đưa được Hull lần đầu tiên vào tranh chung kết FA Cup, cựu trung vệ này nhìn nhận bản thân ông và cầu thủ không giấu được cảm xúc bay bổng khi tập luyện suốt tuần qua để chuẩn bị cho trận chung kết.

Mùa này, Arsenal đã đánh bại Hull 2 lần với tổng tỉ số 5-0. Tuy vậy, mặt trận cúp rất khó dự đoán với nhiều bất ngờ. Arsenal chắc chắn không quên kinh nghiệm xương máu từ thất bại 1-2 ở chung kết League Cup 2011 trước đối thủ Birmingham sau đó rớt hạng.

Trận chung kết Cúp FA và trận chung kết Cúp nước Đức giữa Bayern Munich - Dortmund (1 giờ ngày 18-5) có thể làm người hâm mộ hài lòng về sự hấp dẫn nhưng chắc hẳn sẽ có 3 HLV đứng ngồi không yên. Tuyển Pháp của Deschamps có 3 cầu thủ trong đội hình Arsenal (Koscielny, Sagna, Giroud), tuyển Anh của Hodgson cũng có 2 tuyển thủ dự trận FA Cup (Chamberlain, Wilshere), trong khi HLV Low sẽ đặc biệt sốt ruột khi nhìn 15 tuyển thủ ra sân ở 2 trận đấu này. Khi danh sách sơ bộ các đội tuyển dự World Cup đã được công bố, chẳng nhà cầm quân nào muốn cầu thủ của mình dính chấn thương phải ngồi nhà, mà trường hợp đầu tiên của tiền vệ Bayern Munich - Thiago Alcantara (tuyển Tây Ban Nha) - là ví dụ hùng hồn nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo