xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Balotelli xin lỗi vì lỡ lời phân biệt chủng tộc

C. Tuấn

(NLĐO) - Tiền đạo Mario Balotelli của Liverpool có thể bị LĐBĐ Anh (FA) treo giò 5 trận và phạt 80.000 bảng Anh vì có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào người Do Thái.

Dù đang có phong độ tệ hại trong màu áo Liverpool nhưng Mario Balotelli một lần nữa lại gây rắc rối cho bản thân và đội bóng, lần này có liên quan đến nhân vật trong trò chơi điện tử Super Mario.

Mới đây Balotelli cho đăng một bức ảnh Mario trên mạng xã hội Instagram với lời bình: “Đừng phân biệt chủng tộc giống Mario. Anh ấy là thợ sửa ống nước người Ý, được tạo ra bởi người Nhật, nói tiếng Anh, trông giống người Mexico... nhảy như người da đen và lấy tiền xu như người Do Thái”. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Balotelli không đề cập đến người Do Thái, một đề tài rất nhạy cảm trong thời gian qua. Chỉ vì “dại miệng”, Balotelli ngay lập tức đã hứng chịu làn sóng phản đối từ dư luận khi có ý kiến cho rằng tiền đạo của Liverpool đã ám chỉ người Do Thái mê tiền!

 

Hình ảnh bị cho là phân biệt chủng tộc của Balotelli trên Instagram

Hình ảnh bị cho là phân biệt chủng tộc của Balotelli trên Instagram

 

Trước thông tin này, người phát ngôn của FA đã nói với tờ The Guardian rằng các cơ quan quản lý đang xem xét vấn đề và chỉ trong nay mai sẽ đưa ra án phạt với tiền đạo của Liverpool. Trong khi đó, Balotelli cũng đưa ra lý lẽ bác bỏ cáo buộc chống lại mình trên Twitter: “Mẹ tôi cũng là người Do Thái nên mọi người làm ơn im miệng giùm”. Không chỉ vậy, 1 ngày sau khi bị chỉ trích, Balotelli đã lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin lỗi nếu mình đã xúc phạm mọi người. Trong trường hợp này tôi chỉ nói đùa chứ không hề có ý định phân biệt chủng tộc”.

"Không phải tất cả người Mexico đều có ria mép, người da đen đều nhảy cao và những người Do Thái đều yêu tiền” - tiền dạo của Liverpool phân trần.

 

Balotelli lập tức bác bỏ

Balotelli lập tức bác bỏ cáo buộc từ dư luận

 

Cựu giám đốc điều hành FA hiện là Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo người Do Thái Simon Johnson tin rằng cần phải điều tra động cơ trong thông điệp mà Balotelli đưa ra. Ông nói với tờ Daily Telegraph: "Chúng tôi ghét cay ghét đắng tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc. Chúng tôi kêu gọi FA điều tra những gì được đăng tải trên mạng xã hội và có hành động thích hợp thì chúng ta mới có thể thành công trong việc xóa bỏ tệ phân biệt chủng tộc trong bóng đá".

 

Balotelli chưa ghi bàn nào ở Premier League mùa này nhưng phiền phức thì quá nhiều
Balotelli chưa ghi bàn nào ở Premier League mùa này nhưng phiền phức thì quá nhiều

 

Cách đây không lâu, FA đã từng đưa ra án phạt treo giò 5 trận và nộp phạt 80.000 bảng Anh đối với tiền đạo Nicolas Anelka khi anh này thi đấu cho West Brom. Sau khi ghi bàn vào lưới West Ham, chân sút người Pháp đã ăn mừng kiểu phát-xít, một hành động được cho là bài người Do Thái.

Nếu bị ghép tội phân biệt chủng tộc chắc chắn Balotelli cũng phải chịu hình phạt tương tự như Anelka. Mùa này, tiền đạo người Ý chưa ghi được bàn nào cho Liverpool ở Giải Ngoại hạng Anh nhưng rắc rối mà anh gây nên thì lại có thừa. Trước đó, "siêu quậy" này bị HLV Rodgers cảnh cáo vì đổi áo với Pepe khi trận đấu chưa kết thúc hay bị cảnh sát mời lên làm việc vì ngăn cô gái chụp ảnh tự sướng với "xế cưng" của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo