xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá nữ Việt Nam hướng tới ASIAD 19

H.Hưng - Q.An

Ngày 3-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở về Việt Nam, kết thúc hành trình tham dự World Cup nữ 2023.

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ sớm, chuẩn bị băng rôn cùng trang phục cờ đỏ sao vàng sẵn sàng đón thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ông Mai Đức Chung và các học trò rất xúc động khi thấy người hâm mộ đón đội đầy tình cảm.

"Xin cảm ơn cổ động viên và người dân đã tiếp đón chúng tôi nồng hậu. Đội tuyển nữ Việt Nam rất cảm động trước tình cảm này. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi được chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam trên nước bạn, được mọi người dõi theo. Các cầu thủ cũng được tiếp cận, cọ xát với trình độ cao của bóng đá thế giới" - HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Khép lại hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023 vào ngày 1-8. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau chuyến bay dài từ TP Auckland - New Zealand. Quá cảnh tại Singapore, thầy trò HLV Mai Đức Chung chia làm 2 nhóm khi về quê nhà.

Bóng đá nữ Việt Nam hướng tới ASIAD 19 - Ảnh 2.

Thủ môn Kim Thanh và các cầu thủ phía Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất trưa 3-8. Ảnh: QUỐC AN

Trưa 3-8, nhóm cầu thủ phía Nam gồm: Kim Thanh, Thùy Trang, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh, Trần Thị Thu và 2 thành viên Ban Huấn luyện là HLV Kim Chi và Kim Hồng cũng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Riêng đội trưởng Huỳnh Như về cùng với nhóm cầu thủ phía Bắc.

Trở về từ World Cup nữ, tuyển thủ kỳ cựu Thùy Trang xúc động: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới. Tôi rất khao khát được thi đấu dù chỉ vài phút trên sân. Tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng tôi tôn trọng những tính toán của ban huấn luyện. Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng, nỗ lực hết sức mình trong tập luyện".

Sau World Cup nữ, toàn đội sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại tập trung vào ngày 10-8 để hướng tới ASIAD 19 - diễn ra vào tháng 9 tại Trung Quốc. Tại Đại hội Thể thao châu Á, tuyển nữ Việt Nam chỉ mới đạt thành tích cao nhất là vị trí thứ 4.

Theo HLV Mai Đức Chung, ở Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam có thể là số 1 nhưng ở châu Á và thế giới, chúng ta còn khoảng cách không nhỏ và cần nỗ lực hơn. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm hết sức, thi đấu với quyết tâm cao nhưng sự chênh lệch đẳng cấp, thể lực còn nhiều. Toàn đội sẽ quyết tâm hơn nữa trong tập luyện để đá tốt hơn ở ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris 2024.

Với thành tích giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023, mỗi tuyển thủ được FIFA thưởng 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Tổng cộng, đội tuyển nữ Việt Nam nhận hơn 16 tỉ đồng từ FIFA. Ngoài ra, sau 3 trận, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 1,8 tỉ đồng.

VFF đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện, đầu tư để bóng đá nữ đạt được những thành tích cao hơn trong tương lai.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo