
Năm ngoái, Falcao đã đến Atletico Madrid với giá hơn 35 triệu bảng và có điều khoản cho phép anh mua lại hợp đồng với giá 50 triệu bảng nếu muốn chuyển đến đội bóng khác. Chelsea sẵn sàng chi ra khoảng tiền này để về gia tăng sức mạnh ở hàng tấn công.
Việc Chelsea sốt sắng mua Falcao xuất phát từ phong độ quá kém của Fernando Torres. Tiền đạo trị giá 50 triệu bảng này đã có hơn 18 giờ đồng hồ không biết ghi bàn. Tính đến nay, Torres chỉ ghi được 5 bàn trong 45 trận đấu cho Chelsea. Tính ra mỗi bàn thắng của anh có giá lên đến gần 11 triệu bảng.
Trong khi đó, hàng công của Chelsea giờ rất mỏng sau khi Anelka đã ra đi còn Drogba cũng phát tín hiệu sẽ chuyển đến đội bóng khác sau mùa giải này. Việc tìm kiếm một chân sút đẳng cấp là yêu cầu cấp bách của Chelsea lúc này.
Điểm thuận lợi là Falcao đã có thời gian làm việc ăn ý với HLV Villas Boas khi cả hai cùng đoạt cú ăn ba tại mùa giải 2010-2011 trong mùa áo FC Porto. Ở mùa đó Falcao đã ghi đến 33 bàn/36 trận, trong đó có đến 17 bàn tại Europa League.
Trước Falcao, Chelsea đã thất bại trong việc chèo kéo chân sút Higuain của Real Madrid dù họ đã đặt giá 40 triệu bảng.
Bình luận (0)