xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cho tôi trở lại với cảm xúc bóng đá Việt

Hoàng Tú

Nhạc sĩ Phú Trường cảm tưởng như vậy sau khi biết Hành trình "Hát vì đội tuyển" - Cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam do Báo Người Lao Động và Công ty CP Công nghệ Giải trí Thể thao Việt (VSET) tổ chức

Cho tôi trở lại với cảm xúc bóng đá Việt - Ảnh 1.

Chỉ hơn 2 ngày, nhạc sĩ Phú Trường đã biến ý tưởng thành hiện thực khi tập hợp được đội ngũ đạo diễn, nhạc sĩ cùng lực lượng 24 ca sĩ hùng hậu để vừa sáng tác ca khúc "Những ngôi sao vàng" và vừa quay MV cổ động, chúc mừng đội U23 Việt Nam trước trận chung kết châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng 1-2018. Sáng 24-11, nhạc sĩ Phú Trường đã trao đổi với chúng tôi về ca khúc chớp nhoáng nhưng rất có "hồn" này, cũng như cảm nhận của anh về Hành trình "Hát vì đội tuyển".

Phóng viên: Anh có thể kể về sự ra đời và hình thành của ca khúc "Những ngôi sao vàng"?

- Nhạc sĩ Phú Trường: Khi đội U23 Việt Nam thắng Qatar ở trận bán kết và vào chung kết tranh chức vô địch trẻ châu Á, trái tim tôi như muốn nổ tung. Là một CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ phải làm một cái gì đó để tặng các chàng trai U23 của chúng ta trước trận chung kết. Một cuộc trao đổi nhanh chóng trên mạng và thật vui khi ai cũng ủng hộ, hào hứng tham gia dù là đạo diễn, nhạc sĩ hay ca sĩ. Tôi cùng 3 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Duy, Liêu Hưng có một ngày sáng tác và cùng mọi người chỉ có hơn một ngày vừa quay vừa dựng. Do thời gian quá gấp nên chỉ tập họp được 24 ca sĩ như Lam Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Tóc Tiên, Vũ Hà, Quang Hà, Khắc Việt, Ưng Hoàng Phúc, Hàn Thái Tú, Hồ Quang Hiếu, Trương Quỳnh Anh, Thanh Ngọc, Nhóm Mắt Ngọc... Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi tin số lượng anh chị em ca sĩ tham gia không chỉ dừng lại ở con số đó. Thật bất ngờ và rất vui khi ca khúc thành công ngoài sự mong đợi.

Cho tôi trở lại với cảm xúc bóng đá Việt - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phú Trường, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà trong MV bài hát cổ vũ bóng đá Việt Nam (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vừa là nhạc sĩ vừa là CĐV, cảm nhận của anh ra sao về Hành trình "Hát vì đội tuyển" - một dự án đặt người hâm mộ vào vị trí trung tâm?

- Điều đầu tiên tôi cảm nhận và thấy rất rõ đó là niềm đam mê và tình yêu bóng đá Việt Nam mãnh liệt của BTC, những người ủng hộ và dự án này càng có giá trị hơn khi hướng đến cộng đồng người hâm mộ. Đây là ý tưởng rất hay với mong muốn sẽ có những bài hát đi cùng với các đội tuyển từ lứa trẻ (U) đến tuyển A quốc gia và được mọi người hát vang trên khắp các nẻo đường trong nước và quốc tế. Sự độc đáo của dự án này là ai cũng có thể tham gia với mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Tất cả chỉ cần đam mê bóng đá và am hiểu một chút âm nhạc là đủ.

Hay hơn nữa là nhạc sĩ tuy có chuyên môn nhưng lại là những người dành nhiều thời gian trên bàn máy, khác với người hâm mộ bình thường là họ cảm nhận ngay chính trên sân bóng. Do đó, về ngôn từ, về cảm xúc, nhạc sĩ sẽ bị hạn chế so với các fan thường xuyên đến sân ủng hộ, cổ vũ đội tuyển. Đây là một cuộc thi mở, không chỉ tìm kiếm những sáng tác mới mà còn là kiếm tìm những tài năng mới. Và tôi đánh giá cao thể lệ cuộc thi khi những ai không biết nhạc lý vẫn dễ dàng tham gia, chỉ cần ghi âm lời hát rồi gửi về BTC. Nếu BTC thấy bài nhạc có tiềm năng sẽ cho biên tập, hòa âm, phối khí để ca khúc được hoàn chỉnh.

Theo anh, một ca khúc bóng đá nên như thế nào?

- Không nhất thiết phải dài. Điều quan trọng nhất có lẽ là ngay những nốt nhạc đầu tiên, ngay câu đầu tiên, ca khúc đã phải đi vào tim khán giả. Một ca khúc bóng đá còn phải dễ nghe, dễ nhớ sao cho đứa bé 2 tuổi cũng có thể lẩm bẩm ê a theo; cụ ông, cụ bà cũng có thể hát theo.

Anh có hứng thú đồng hành với Hành trình "Hát vì đội tuyển"?

- Tôi thích dự án này vì dù mọi người là ai đi nữa thì khi tham gia tất cả đều bình đẳng - vì ai cũng là người hâm mộ và mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam có những ca khúc cũng như MV cổ động thật hay, thật sôi động nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai, cô gái bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng mọi người sẽ tham gia rất nhiều. Riêng tôi, vừa là nhạc sĩ lại vừa là CĐV bóng đá Việt Nam nên tôi chắc chắn là sẽ nhập cuộc không chỉ vì tình yêu, vì tham gia cho vui mà hơn hết, Hành trình "Hát vì đội tuyển" đã cho tôi cảm xúc trở lại với bóng đá Việt Nam. 


Xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam, hãy cùng tham gia "Hành trình Hát vì đội tuyển" - Cuộc thi sáng tác Bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam, do Báo Người Lao Động và Công ty VSET đồng tổ chức, với tổng giải thưởng 1,17 tỉ đồng.

Bạn đọc tham gia bình chọn sẽ được nhận thưởng với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Xem Thể lệ tại đây

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo