xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ U22 Việt Nam giành cúp

Minh Ngọc

Nếu đánh bại được U22 Uzbekistan ở trận đấu quyết định diễn ra lúc 15 giờ ngày 13-11, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tràn trề cơ hội đăng quang Giải U22 quốc tế tại Vũ Hán - Trung Quốc

Sau 2 trận đấu khó nhất gặp U22 Trung Quốc và U22 Mexico, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 2 điểm, vẫn còn cơ hội đăng quang nếu thắng U22 Uzbekistan ở lượt trận cuối của Giải U22 quốc tế diễn ra tại Vũ Hán - Trung Quốc vào lúc 15 giờ ngày 13-11.


Tiền vệ Đức Huy của U22 Việt Nam trong trận hòa U22 Mexico Ảnh: Mộc Nghênh

Tiền vệ Đức Huy của U22 Việt Nam trong trận hòa U22 Mexico Ảnh: Mộc Nghênh

Thời gian tập trung chuẩn bị cho giải tương đối ngắn nhưng U22 Việt Nam vẫn cho thấy sự ăn ý trong lối chơi phòng ngự - phản công. Đặc biệt, hàng thủ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Đông Triều chơi rất ấn tượng, tạo điều kiện để tuyến trên thảnh thơi thi triển những miếng tấn công. HLV Hoàng Anh Tuấn đã giao trợ lý Trần Minh Chiến nhiệm vụ theo dõi sát sao các đối thủ tại giải đấu, từ đó đề ra kế sách hợp lý khi đối đầu. U22 Uzbekistan từng thua 0-2 trước U22 Mexico và hòa 0-0 trước U22 Trung Quốc nên họ không phải là đối thủ quá tầm so với U22 Việt Nam.

Ở lượt đấu cuối, nếu đội đầu bảng U22 Mexico (4 điểm) thất bại trước chủ nhà U22 Trung Quốc, vốn đang rất khát chiến thắng khi mới chỉ có 2 điểm, thì U22 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để đăng quang. Khá ngạc nhiên khi 2 trận đấu vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn không sử dụng nhiều cầu thủ U19 Việt Nam. Nhà cầm quân người Khánh Hòa rõ ràng đang có những tính toán cho chặng đường dài. Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam vừa trải qua loạt trận và giải thi đấu liên tục nên còn mệt mỏi. Ngoài ra, dù tài năng nhưng những cầu thủ như Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh, Trần Thành, Huỳnh Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu hay Minh Dĩ vẫn cần thêm thời gian để hội nhập với các đàn anh vốn hơn hẳn họ về kinh nghiệm trận mạc.

Giới chuyên môn cho rằng sở dĩ các tài năng trẻ này được gọi lên U22 Việt Nam tham dự giải tứ hùng tại Trung Quốc là để rèn giũa thêm chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu nhằm hướng đến Giải U20 World Cup 2017. Thực tế, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã và đang đánh giá cao các học trò từ U19 khi đôn họ lên đá cho U22 Việt Nam. Việc nhà cầm quân người Khánh Hòa hạn chế sử dụng “học trò cưng” vì ông đang hướng đến những tính toán có lợi cho U22 Việt Nam.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ: “Năm 2017, đội U22 Việt Nam sẽ bước vào 2 giải đấu quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 nên từ trước, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có những bàn thảo với tôi về việc sớm xây dựng U22 Việt Nam để có những bước chạy đà hiệu quả trước khi bước vào giải đấu chính thức”. Do HLV Hữu Thắng đang bận dẫn dắt tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 nên ông Tuấn được tạm quyền. Nhiệm vụ của ông Tuấn là hướng cho U22 Việt Nam được trải nghiệm, va chạm với các đối thủ mạnh hơn. Về điều này, có thể nói nhà cầm quân người Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thường xuyên tạo điều kiện cho các cầu thủ lớn tuổi hơn như Đông Triều, Minh Long, Văn Sơn, Thanh Tùng, Thanh Bình…

Tuyển futsal, HLV Anh Tuấn tranh giải Fair-play

Trong 4 đề cử nổi bật nhất của giải thưởng Fair-play 2016 do Báo Pháp Luật TP HCM tổ chức, không khó nhận ra giải thưởng năm nay sẽ là cuộc đua song mã của HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn với đội tuyển futsal Việt Nam. Theo đề cử của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay trong lần đầu tham dự World Cup Futsal, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno đã tạo nên dấu ấn đậm nét và vào đến vòng 1/8. Ấn tượng đậm nhất là lối chơi giàu tinh thần cống hiến và liên tục gây bất ngờ đối với giới truyền thông quốc tế và cả FIFA. Trận nào đội futsal Việt Nam cũng xác định mình yếu hơn các đối thủ nhưng không vì thế mà chọn lối chơi vượt luật. Việc FIFA trao cho tuyển futsal Việt Nam danh hiệu đội bóng Fair-play của World Cup Futsal 2016 cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Bruno xứng đáng được vinh danh ở Giải Fair-play 2016.

Có ý kiến cho rằng sẽ hợp lý nhất nếu BTC giải Fair-play 2016 trao phần thưởng này cho 2 tập thể và cá nhân. Ngoài tuyển futsal Việt Nam thì chiến tích dẫn dắt U19 Việt Nam giành vé dự World Cup U20 năm 2017 của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất xứng đáng được ghi nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo