xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ nhà sửa luật, "tí hon" Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Đội trưởng Nadjim Abdou nhận thẻ đỏ từ phút thứ 7 và thủ môn bất đắc dĩ Chaker Alhadhur dù cứu được đến 4 pha bóng nhưng Comoros vẫn thua tức tưởi 1-2 trước chủ nhà Cameroon ở vòng 16 Cúp châu Phi (CAN 2021).

7 năm trước còn xếp ở vị trí… 200 trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới của FIFA, chỉ riêng việc Comoros giành được vé tham dự CAN 2021 đã là một kỳ tích. Không chỉ vậy, đội tuyển của quốc đảo chỉ có khoảng 800.000 cư dân nằm ở ngoài khơi Ấn Độ Dương này đánh bại cả Ghana từng 4 lần vô địch châu Phi để vào đến vòng 16 càng khiến họ xứng đáng được xem là hiện tượng của giải đấu đang diễn ra sôi động tại Cameroon.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 1.

Comoros (áo trắng) thi đấu kiên cường trước chủ nhà Cameroon

Comoros không ngán đội chủ nhà khi đôi bên gặp nhau tại vòng 16 để tranh chấp suất vé vào chơi trận tứ kết Cúp châu Phi. Tuy nhiên, Cameroon lại không hề muốn rơi vào "thảm cảnh" như Ghana và làm tất cả để có thể đi tiếp một cách suôn sẻ tại giải đấu trên sân nhà.

Comoros mang tới giải đấu 3 thủ môn, trong đó, Moyadh Ousseni và Ali Ahamada đóng vai trò dự bị cho đồng đội Ben Boina trong khung gỗ. Boina dính chấn thương và 2 thủ môn còn lại đều có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước khi diễn ra trận đấu với Cameroon. Theo quy định, trận đấu sẽ bị hoãn lại do Comoros không còn thủ môn chính thức.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 2.

Hậu vệ Chaker Alhadhur trở thành thủ môn bất đắc dĩ ở trận cầu quan trọng

Ali Ahamada bất ngờ có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm thứ nhì, vì thế, trận đấu vẫn được diễn ra một cách bình thường. Tuy nhiên, cơ quan y tế của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) bất ngờ thay đổi quy định chỉ không đầy 24 giờ trước khi bóng lăn, như quyết ngăn không cho Ali Ahamada đến sân thi đấu với lý do… vừa mới khỏi Covid-19.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 3.

Chính hàng thủ nổi tiếng của Cameroon mới thi đấu vất vả trước Comoros

Truyền thông quốc tế cho rằng chủ nhà Cameroon đã âm thầm nhúng tay vào việc này bởi Ban Tổ chức CAN 2021 một mặt yêu cầu Comoros vẫn phải thi đấu như bình thường nhưng mặt khác lại không cho đội bóng này đưa thủ môn đến sân. 

Đó là lý do hậu vệ Chaker Alhadhur buộc phải sắm vai thủ môn để cùng đội nhà thi đấu. Cả trận, "người nhện bất đắc dĩ" này có đến 4 pha cản phá thành công nhưng Comoros vẫn để thủng lưới 2 bàn chia đều ở mỗi hiệp.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 4.

Toko-Ekambi (12) và Aboubakar ghi cả hai bàn cho Cameroon

Youssouf M'Changama gỡ được bàn danh dự cho Comoros ở phút 81 nhưng đội khách không còn nhiều thời gian cho một cuộc lội ngược dòng, đành ngậm ngùi chia tay CAN 2021 trong nỗi uất ức đè nặng. 

Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Comoros đã vây lấy trọng tài Bamlak Tessema người Ethiopia để chất vấn về tấm thẻ đỏ quá nặng dành cho đội trưởng Nadjim Abdou ngay ở phút thứ 7 khiến họ phải chơi trong thế thua người.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 5.

Thẻ đỏ quá nặng dành cho Nadjim Abdou ngay ở phút thứ 7

Nadjim Abdou trong pha tranh chấp bóng với Moumi Ngamaleu của đội chủ nhà đã vô tình tung gầm giày vào mắt cá chân đối thủ. Trọng tài thoạt tiên không chủ định phạt nặng thủ quân đội khách nhưng rồi tổ VAR đã có ý kiến, yêu cầu ông xem lại pha bóng qua màn hình bên rìa sân trước khi truất quyền thi đấu cầu thủ này. Phóng viên các hãng thông tấn Reuters và nhật báo Sports Daily đã phải thốt lên "Khởi đầu bất thường" trong bài tường thuật trận đấu trực tiếp từ sân Paul Biya tại Yaounde.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 6.

Các cầu thủ Cameroon ngăn Said Bakari của Comoros lao vào trọng tài sau trận

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 7.

Các cầu thủ Comoros vây trọng tài Bamlak Tessema để chất vấn về tấm thẻ đỏ

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 8.

Lực lượng an ninh lập hàng rào bảo vệ tổ trọng tài

Trận đấu "nóng" trong sân vì những yếu tố phản chuyên môn còn bên ngoài sân vận động Paul Biya, nhiều vụ chen lấn, xô xát đã diễn ra giữa những CĐV tìm cách vào xem thi đấu. Sân có sức chứa 60.000 chỗ nhưng do tình hình Covid-19 nên chỉ có 80% CĐV được vào sân. Theo tin của Sky Sports, đã có ít nhất 6 người chết và 40 người bị thương trong thảm kịch này.

Chủ nhà sửa luật, tí hon Comoros bị loại cay đắng ở Cúp châu Phi - Ảnh 9.

Các CĐV Cameroon may mắn tránh khỏi thảm kịch bên ngoài sân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo