xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Cúp FA: Mourinho không muốn Conte có quà

Châu Tuấn

Mùa trước từng thua Arsenal ở chung kết Cúp FA, Chelsea khó có cơ hội giành chức vô địch giải đấu này làm quà chia tay HLV Conte khi đối thủ của họ ở trận chung kết lúc 23 giờ 15 phút ngày 19-5 (Ssport) là M.U có Mourinho

Kết thúc mùa giải bằng trận thua bạc nhược trước Newcastle và xếp thứ 5 chung cuộc Giải Ngoại hạng Anh là điều không thể chấp nhận được với Chelsea, nhà vô địch năm ngoái. Với cú sốc đó, thầy trò HLV Conte bị đánh giá lép vế hơn M.U trước trận chung kết FA Cup khi cả hai quyết giành danh hiệu đầu tiên để khép lại mùa giải. Thậm chí, các chuyên gia dự đoán ngay cả vô địch FA Cup, Conte cũng khó thoát khỏi bị sa thải, tương tự HLV Van Gaal của M.U hồi năm 2016.

Lần cuối Chelsea đoạt danh hiệu này cách nay đã 6 năm. Mùa trước, họ vào đến chung kết nhưng lại thua Arsenal. Những yếu tố bất lợi trên khiến The Blues bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ, đặc biệt là M.U được dẫn dắt bởi chuyên gia đấu cúp Mourinho - người tiền nhiệm của chính Conte.

M.U dù giành ngôi á quân Premier League nhưng kết thúc mùa giải với cảnh trắng tay cũng là điều mà người hâm mộ M.U chẳng hề mong muốn. Nếu giành được danh hiệu vô địch, "quỷ đỏ" sẽ cân bằng được kỷ lục 13 lần vô địch FA Cup của Arsenal. Điều đáng mừng cho M.U và đáng lo cho Chelsea là "quỷ đỏ" sẽ có sự phục vụ trở lại của chân sút chủ lực Lukaku sau thời gian dưỡng thương.

Chung kết Cúp FA: Mourinho không muốn Conte có quà - Ảnh 1.

HLV Mourinho (trái) được đánh giá cao hơn Conte ở lần đối đầu đêm 19-5 Ảnh: Chelsea News

Trận đấu này cũng là dịp để 2 HLV giàu cá tính làm hòa với nhau. HLV người Bồ Đào Nha vừa tuyên bố đã chán khẩu chiến với Conte nhưng chưa có một cái bắt tay chính thức nào kể từ khi ông gọi đồng nghiệp người Ý là "gã hề" do cảm xúc thái quá trên đường biên. Ông Conte phản pháo và gán cho Mourinho biệt danh "người nhỏ mọn". Chính vì thế, HLV trưởng M.U chắc chắn không để Chelsea giành cúp làm quà chia tay nhà cầm quân Ý.

Mourinho và Conte có tổng cộng 5 lần đối đầu nhau kể từ khi cả hai sang Anh, với tỉ số 3-2 nghiêng về chiến lược gia người Ý. Xét về tâm lý, nhà cầm quân người Ý bất ổn hơn khi phải lo lắng về tương lai và đây là cơ hội để "người đặc biệt" san bằng cách biệt. Tiền vệ E.Hazard mới đây cũng ngỏ ý chỉ xem xét ở lại sân Stamford Bridge nếu lãnh đạo CLB đem về những tân binh chất lượng để giúp The Blues lấy lại uy danh vào mùa tới.

Tuy nhiên, với tinh thần của những nhân vật thể thao chuyên nghiệp, hẳn HLV Conte và Hazard cùng dàn sao Chelsea sẽ bước vào trận chung kết với sự quyết tâm cao nhất. Họ vẫn đủ sức gây sốc trước hàng thủ được xem vững vàng nhưng có các trung vệ thiếu nhanh nhẹn của M.U nếu tận dụng tốt cơ hội từ các pha đánh vỗ mặt. Hơn nữa, nhà cầm quân Ý đã dưỡng chân gần nửa đội hình chính ở 2 vòng cuối cùng tại Premier League để giúp các trụ cột sung sức trước khi tranh cúp với M.U. Song "quỷ đỏ" mùa này đã chơi tốt hơn ở các trận đại chiến tại Anh, trong đó có chiến thắng ngược dòng trên sân nhà ở lượt về Champions League dù bị kẹp giữa 2 cuộc đối đầu với Sevilla tại Champions League. 

Mong ngôi sao bùng nổ

Hy vọng các ngôi sao của 2 đội sẽ chơi đúng phong độ để CĐV chứng kiến những pha phối hợp đẹp và bàn thắng thay vì xem cuộc so tài nặng về chiến thuật của 2 nhà cầm quân chuộng lối chơi chặt chẽ, đặc biệt là Mourinho thường áp dụng ở các trận chung kết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo