xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện từ những lời xin lỗi

Minh Ngọc

Một ngày trước thềm SEA Games 2019, có hai câu chuyện về những lời xin lỗi đã liên tục được đăng trên mặt báo bởi sức nóng của sự kiện.

Trong buổi họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo cùng 4 HLV của U22 Singapore, Brunei, Indonesia và Lào đã đến đúng giờ, trong khi HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan đến muộn gần 10 phút vì kẹt xe. Lập tức, HLV này đã xin lỗi các đồng nghiệp vì sự cố ngoài ý muốn, đồng thời ông Nishino cũng đến bắt tay HLV Park Hang-seo, kèm theo lời xin lỗi thay cho người trợ lý Sasa Todic.

Vị trợ lý người Serbia đã gây sóng gió suốt những ngày qua vì hành động khiếm nhã với HLV Park Hang-seo sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình hôm 19-11. Lời xin lỗi của HLV Nishino giảm nhiệt phần nào sự căng thẳng của ban huấn luyện hai bên, nhất là khi Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục đối mặt nhau tại sân chơi SEA Games 2019. Điều đó cũng có thể chấm dứt việc người hâm mộ hai nước tiếp tục công kích nhau vì sự cố đáng tiếc kể trên.

Chuyện từ những lời xin lỗi - Ảnh 1.

HLV Nishino bắt tay xin lỗi HLV Park Hang-seo thay cho trợ lý có hành động khiếm nhãẢnh: Đức Anh

Không lâu sau đó, đến lượt BTC SEA Games 2019 cũng phát đi lời xin lỗi đến những đội tuyển bóng đá, trong đó có cả đội tuyển nữ Philippines. Trước đó, nhiều lời than phiền của nhiều thành viên các đội tuyển bóng đá dự SEA Games 2019 xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. U22 Indonesia phải chờ hơn 3 giờ ở sân bay vì xe đến đón bị tắc đường, trong khi U22 Myanmar phải di chuyển bằng một xe thô sơ về khách sạn. Riêng U22 Campuchia và cả tuyển nữ Philippines phải chờ hơn 3 giờ để được bố trí phòng khách sạn nhưng thay vì ở 2 người/phòng thì họ phải ở đến 4 người/phòng. Chờ đợi quá mệt mỏi, các cầu thủ Campuchia đã nằm ngủ luôn dưới sàn nhà, trong khi U22 Thái Lan than phiền về việc kẹt xe khiến họ phải hủy một buổi tập.

SEA Games 2019 đang cận kề, toàn bộ thành viên BTC phải gấp rút hoàn tất nhiều hạng mục cũng như công việc đón tiếp các đoàn nên những thiếu sót xảy ra khiến họ bối rối. Chính vì vậy mà sau lời xin lỗi của BTC, các đoàn thể thao cũng động viên nhau không lên tiếng than phiền nước chủ nhà để giữ mối quan hệ thân thiện, tốt đẹp nhất. Rõ ràng, tất cả đều muốn cùng Philippines hướng đến mục tiêu "Chúng ta cùng chiến thắng", vốn là khẩu hiệu của SEA Games 30.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo