xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cử tạ trẻ Việt giành 7 ngôi vô địch châu Á, phá 2 kỷ lục

Đinh Long

(NLĐO) – Ngay trong ngày khai mạc Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2019 tại CHDCND Triều Tiên, các lực sĩ trẻ Việt Nam đã mang về đến 7 tấm HCV cùng 2 kỷ lục mới.

Niềm hy vọng lớn nhất Đỗ Tú Tùng ra quân ngay trong ngày khai mạc giải (21-10) và lực sĩ 15 tuổi quê Bắc Ninh đã sớm hoàn thành chỉ tiêu thành tích với kết quả vượt ngoài mong đợi. Tháng 3 vừa qua, chàng trai trẻ này đã giành 3 HCV và trở thành chủ nhân mới của 3 kỷ lục hạng 49 kg tại Giải Vô địch thanh thiếu niên thế giới tổ chức ở Mỹ.

Cử tạ trẻ Việt giành 7 ngôi vô địch châu Á, phá 2 kỷ lục  - Ảnh 1.

Đỗ Tú Tùng xếp trên 2 lực sĩ chủ nhà CHDCND Triều Tiên

Tranh tài ở hạng 55kg nam ở hai lứa tuổi thanh thiếu niên và trẻ, Đỗ Tú Tùng giành cả 3 HCV lứa tuổi thanh thiếu niên với thành tích 109 kg cử giật, 137 kg cử đẩy và 246 kg tổng cử đồng thời phá kỷ lục cử giật và tổng cử.

Cử tạ trẻ Việt giành 7 ngôi vô địch châu Á, phá 2 kỷ lục  - Ảnh 2.

Đỗ Tú Tùng và các đối thủ rất mạnh hạng 49kg - 55kg nam

Bước sang lứa tuổi trẻ và đối đầu cùng dàn VĐV độ tuổi 18-19 dày dạn kinh nghiệm hơn, Tú Tùng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt từ lực sĩ chủ nhà Pak Chung-guk. Chung cuộc, Đỗ Tú Tùng giành HCV cử đẩy, xếp nhì thành tích tổng cử và đoạt HCĐ cử giật lứa tuổi trẻ, nhường bước Pak Chung-guk ở nội dung tổng cử.

Cử tạ trẻ Việt giành 7 ngôi vô địch châu Á, phá 2 kỷ lục  - Ảnh 3.

Khổng Mỹ Phượng và Phạm Đình Thi chia nhau hai vị trí dẫn đầu hạng 45kg trẻ nữ

Trong khi đó, ở hạng 45 kg nữ lứa tuổi trẻ, lực sĩ Phạm Đình Thi giành 2 HCV ở nội dung cử giật (94 kg) và tổng cử (165 kg). Tại phần thi cử đẩy, nữ lực sĩ này giành tấm HCB với 71 kg, xếp sau đồng hương Khổng Mỹ Phượng với thành tích 75kg.

Cử tạ trẻ Việt giành 7 ngôi vô địch châu Á, phá 2 kỷ lục  - Ảnh 4.

Phạm Đình Thi nhận HCV tổng cử

Như vậy, chỉ sau ngày thi đầu tiên, đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Trong những lần ra sàn thi đấu các hạng cân tiếp theo, đội vẫn có thể trông chờ vào thành tích của Lý Quang Vinh, Bùi Đình Sang (61 kg nam), Võ Thị Ngọc Thanh (49 kg nữ), Nguyễn Thị Thủy Tiên (55 kg nữ), Nguyễn Văn Hiếu (73 kg nam), Lâm Thị Mỹ Lệ (64 kg nữ),  Nguyễn Quốc Toàn (81 kg nam), Vương Trường Khôi (89 kg nam) và Hồ Thị Hà Phương (trên 87 kg nữ).

Cử tạ trẻ Việt giành 7 ngôi vô địch châu Á, phá 2 kỷ lục  - Ảnh 5.

Tuyển cử tạ trẻ Việt Nam - Ảnh: FBNV

Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á diễn ra từ ngày 21 đến 27-10 tại Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên), quy tụ hàng trăm VĐV trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự với 22 lực sĩ. Các VĐV đạt thành tích tốt tại giải sẽ có cơ hội đạt chuẩn tham dự Olympic 2020.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo