Sau hai ngày thi đấu, các võ sĩ kurash VN đã giành 2 HCV dù vừa mới chỉ làm quen với môn võ này. Họ đã trở thành đối thủ đáng gờm của ngay chính những VĐV Uzbekistan - nơi khai sinh ra môn võ này.
Nguyễn Tuấn Học (trái) trong trận chung kết thắng võ sĩ
Tập ba tháng thành nhà vô địch !
Văn Ngọc Tú, cô gái nhỏ nhắn người Sóc Trăng, đã mở màn rất thành công cho kurash VN trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 2-11. Nhìn Tú vượt qua hàng loạt VĐV xuất sắc để lên ngôi vô địch, nhiều người nghĩ võ sĩ judo giàu kinh nghiệm này đã có thời gian tập luyện kurash lâu dài. Nhưng nhà vô địch châu Á môn võ được coi như “anh em song sinh của judo” này thừa nhận: “Tôi chỉ tập chính thức được ba tháng nay”.
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại AIG3, Tú và các đồng đội ở đội tuyển judo VN sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn. VĐV này tâm sự: “Đến với kurash, tôi chỉ nghĩ mình thi cho vui nhưng không ngờ lại giành được HCV. Rất tiếc là tình yêu của tôi đã dành cho judo nên tôi sẽ quay trở lại với môn thể thao đã gắn bó với mình cả cuộc đời chứ không thể theo đuổi kurash được”.
Nếu như Văn Ngọc Tú vừa tập luyện ba tháng đã giật được HCV thì tấm HCV của Nguyễn Tuấn Học (hạng 73 kg của nam) chiều 3-11 lại là một tấm huy chương được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và sự khổ luyện. Học gặp phải đối thủ rất mạnh người Uzbekistan Uktam Boboev ở trận chung kết sau khi đã vượt qua các võ sĩ cũng rất sừng sỏ của
“Mỏ vàng” chưa được khai thác
Vừa mới làm quen với môn võ lạ này nhưng các võ sĩ VN đã tỏ ra rất có năng khiếu. Đáng tiếc là hiện nay trong đội tuyển kurash VN chưa ai xác định chọn môn này làm sự nghiệp cho chính họ. Hầu hết các VĐV đều từ judo rẽ ngang. Hiện nay mới có duy nhất Hà Nội là địa phương thành lập được đội kurash và cấp kinh phí đầu tư để phát triển môn này. Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội, là người đã nhìn thấy trước được tương lai xán lạn của kurash nói: “Chúng tôi không có gì phải tiếc khi đầu tư phát triển môn võ này. Hiện nay các VĐV của Hà Nội là nòng cốt của đội tuyển kurash. Trong một tương lai gần môn này sẽ là mỏ vàng của thể thao VN”.
Sau hai tấm HCV đã có, niềm hy vọng vàng của kurash VN chưa phải là đã hết. Ở các nội dung 57 kg của nữ và 81 kg của nam, chúng ta đều có những VĐV giỏi, đó là Nguyễn Thị Lan và Tô Hải Long. Theo HLV trưởng Trần Văn Đoạt: “Kurash VN giờ có lẽ chỉ đứng sau nơi sản sinh ra môn võ này là
Chiều qua (3-11), Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đến dự khán, thăm hỏi và động viên các HLV, VĐV đội kurash VN. Bộ trưởng chúc mừng thành công bước đầu của kurash và đề nghị Tổng cục TDTT có hướng đầu tư. |
Bảng tổng sắp đến hết ngày 3-11
|
Bình luận (0)