xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Federer đấu bù vì trời mưa, Djokovic xuất trận

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Ba trận đấu của ngày đầu tiên bị hoãn vì mưa trong đó có trận Roger Federer và Grega Zemlja lẽ ra tranh tài sáng 27-8 khiến BTC giải thêm quyết tâm khi công bố kế hoạch lắp mái che cho cụm sân Arthur Ashe và Louis Armstrong, dự kiến hoàn tất vào năm… 2018 với kinh phí cả nửa tỉ bảng Anh.

Không chỉ trận đấu được chờ đợi giữa hạt giống số 7 Roger Federer và Grega Zemlja (Slovenia) bị hoãn, hai trận khác đang thi đấu nửa chừng cũng phải dừng lại vì trời mưa quá to:Vasek Pospisil (Canada) gặp Rogerio Dutra Silva (Brazil) và Santiago Giraldo (Colombia) gặp Carlos Berlocq (Argentina)…

img
Trận đấu của Nadal cũng bị dừng lại vì mưa

Cũng may mà khi trời đổ mưa, trận đấu bảng nữ giữa hạt giống số 1 Serena Williams và cựu vô địch Pháp mở rộng 2010 Francesca Schiavone cũng vừa kết thúc với thắng lợi 6-0, 6-1 nghiêng về cho tay vợt người Mỹ. 

Trong ngày thứ nhì, các cuộc thư hùng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với việc hàng loạt tay vợt mạnh cùng xuất trận, trong đó có ba cựu vô địch Mỹ mở rộng là Novak Djokovic, Sam Stosur và Svetlana Kuznetsova. 

img
Djokovic hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ nhì trong năm

Djokovic đã có ba ngôi vô địch kể từ đầu năm 2013, trong đó có danh hiệu Grand Slam thứ sáu tại giải Úc mở rộng. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã thi đấu không mấy thành công thời gian gần đây khi bị Andy Murray đánh bại ở chung kết Wimbledon rồi bị loại ở bán kết Rogers Cup, tứ kết Cincinnati Masters. Để có thể lặp lại thành tích vào đến trận chung kết lần thứ tư liên tiếp ở New York, Djokovic sẽ phải vượt qua “rào cản” đầu tiên mang tên Ricardas Berankis. Tay vợt người Lithuania này lần thứ nhì trong sự nghiệp góp mặt ở vòng đấu chính giải Mỹ mở rộng và không giấu khát vọng vào đến vòng hai như đã từng làm được vào năm 2010.

img
Sam Stosur là đối thủ đáng gờm cho Top 10 hạt giống

Từng đánh bại Serena Williams trong trận chung kết năm 2011 để có được danh hiệu Grand Slam duy nhất cho đến nay, Samantha Stosur đã có sự chuẩn bị khá tốt trước thềm Mỹ mở rộng năm nay. Cô đánh bại liên tiếp hai đối thủ trong Top 5 thế giới là Agnieszka Radwanska ở tứ kết rồi Victoria Azarenka ở chung kết WTA Carlsbad. Sở hữu những quả giao bóng rất mạnh, ưu thế của Sam Stosur còn ở khả năng thi đấu rất tốt trên mặt sân cứng mà đối thủ đầu tiên, tay vợt 17 tuổi người Mỹ Victoria Duval, sẽ phải đặc biệt dè chừng. 

img
Azarenka lại tuyên chiến với Serena 

Cũng được chờ đợi nhiều sẽ là trận đấu giữa hạt giống số 2 Victoria Azarenka và đối thủ người Đức Dinah Pfizenmaier. Năm ngoái, Azarenka đã để thua Serena Williams trong trận chung kết và đặt mục tiêu đòi lại món nợ này vào ngày 9-9 tới đây. Azarenka đã giành ba danh hiệu từ đầu năm, đều trên mặt sân cứng, trong đó có chức vô địch Úc mở rộng hồi tháng 1. Cô cũng là người duy nhất buộc Serena phải thất bại ở hai lần họ đối đầu cùng nhau ở các trận chung kết Doha Championships và Cincinnati Open. Rạng sáng 28-8 (giờ VN), cuộc đối đầu giữa Azarenka và Dinah Pfizenmaier có vẻ không mấy cân sức khi Pfizenmaier lần đầu tham dự vòng đấu chính Mỹ mở rộng. 

Những tay vợt được đánh giá cao và gần như cầm chắc tấm vé vào vòng hai đêm 27 và rạng sáng 28-8 còn có Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Anna Ivanovic (nữ), John Isner, Milos Raonic, Tomas Berdych (nam)…Tất nhiên, Roger Federer cũng sẽ có tên trong nhóm này khi trận đấu giữa anh và Grega Zemlja diễn ra trong ngày hôm nay, trên sân Arthur Ashe.

Lịch thi đấu ngày 27-8

Sân Arthur Ashe (từ 22g, giờ VN)

Petra Kvitova (CH Czech, 7) - Misaki Doi (Nhật Bản)

Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 6) - Duan Yingying (TQ)

Roger Federer (Thụy Sĩ, 7) - Grega Zemlja (Slovenia)

John Isner (Mỹ, 13) - Filippo Volandri (Ý)

Novak Djokovic (Serbia, 1) - Ricardas Berankis (Lithuania)

Victoria Azarenka (Belarus, 2) - Dinah Pfizenmaier (Đức)

Sân Louis Armstrong (từ 22g) 

Milos Raonic (Canada, 10) - Thomas Fabbiano (Ý)

Sam Querrey (Mỹ, 26) - Guido Pella (Argentina)

Sara Errani (Ý, 4) - Olivia Rogowska (Úc)

Sam Stosur (Úc, 11) - Victoria Duval (Mỹ)

Sân trung tâm (từ 22g)

Ana Ivanovic (Serbia, 13) - Anna Tatishvili (Georgia)

Julia Goerges (Đức) - Christina McHale (Mỹ)

Jack Sock (Mỹ) - Philip Petzschner (Đức)

Tomas Berdych (CH Czech, 5) - Paolo Lorenzi (Ý) 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo