xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FIFA lại bị tố gian lận phiếu bầu Quả bóng vàng

C. Tuấn

(NLĐO) – Ngay sau khi FIFA công bố kết quả phiếu bầu Quả bóng vàng 2014 vào rạng sáng 13-1, tiền vệ Arda Turan (Atletico Marid) đã tố cáo BTC làm sai lệch phiếu của mình.

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015 với chiến thắng dành cho Ronaldo, tiền vệ Arda Turan đã phản ứng trên Twitter về việc FIFA làm sai lệch phiếu bầu của mình. Cụ thể, trong bản danh sách công bố của FIFA ở hạng mục bầu HLV xuất sắc nhất, đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt chọn Loachim Loew ở vị trí số 1, Mourinho thứ 2 và cuối cùng là Simeone. Tuy nhiên, theo Turan, ông thầy của anh ở CLB Atletico Simeone được anh chọn ở vị trí thứ nhất chứ không phải thứ 3 như FIFA công bố.

Điều này khiến Turan bất bình: “Liên quan tới cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm, tôi có rất nhiều câu hỏi và muốn được FIFA giải quyết. Theo lựa chọn của tôi trong phiếu bầu gửi FIFA, tôi đã chọn Simeone là HLV xuất sắc nhất năm và Ronaldo đứng số 1 trong cuộc đua Quả bóng vàng. Chính xác là như vậy. Đối với tôi, Simeone là HLV xuất sắc nhất thế giới và tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như ông ấy giành chiến thắng. Vì vậy, tôi muốn tất cả mọi người cũng như báo chí biết điều này. Tôi muốn giải thích kỹ càng một lần nữa vì không muốn gây hiểu nhầm”.

 

Tiền vệ Turan của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và CLB Atletico Madrid
Tiền vệ Turan của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và CLB Atletico Madrid

 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (phải) trao Quả bóng vàng 2014 cho Ronaldo hôm 13-1
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (phải) trao Quả bóng vàng 2014 cho Ronaldo hôm 13-1

 

Liệu đây có phải là nhầm lẫn của FIFA trong khâu kiểm phiếu hay đã có sự sắp xếp trước? Nên nhớ rằng đây không phải lần đầu tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này bị tố cáo gian lận phiếu bầu. Ở kỳ trao Quả bóng vàng 2013, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Qatar, ông Al Fahad Zarraa, cũng đã phanh phui việc ông được yêu cầu bỏ phiếu bầu theo chỉ định của FIFA như một lời cảm ơn với ngài Chủ tịch Sepp Blatter đã giúp nước này đăng cai World Cup 2022.

Không chỉ có ông Al Fahad Zarraa của Qatar tố cáo, mà cả 12 HLV đội tuyển quốc gia khác cũng cho biết kết quả cuối cùng của FIFA công bố khác với những gì họ bầu chọn ban đầu.

Nếu đúng như lời của Turan tố cáo, một lần nữa FIFA lại bị mất điểm trước công chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo