![img](https://nld.mediacdn.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/16/14-hlv-stoichko.jpg)
Theo Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ, hàng trăm hồ sơ đã gửi đến VFF theo nhiều kênh khác nhau chứng tỏ rất nhiều HLV muốn hợp tác với VFF. Sau nửa tháng xem xét và sơ loại, ban thư ký của VFF đã chọn được khoảng 20 bộ hồ sơ.
Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí đã đề ra, Hội đồng HLV quốc gia đã tìm được 5 ứng viên ưng ý nhất thỏa mãn phần lớn các yêu cầu mà VFF đặt ra. Trong số này có 2 HLV mang quốc tịch Đức, một người Mỹ, một người Pháp và một người Bồ Đào Nha. Theo một thành viên của Hội đồng HLV quốc gia, cả 5 ứng viên sáng giá này đều có những ưu điểm khác nhau.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai cái tên “nặng ký” nhất sẽ là ông Hans Jurgen Gede (54 tuổi, Đức) và Eduardo Martinho Viganda (58 tuổi, Bồ Đào Nha). Trong số những cái tên vào vòng “chung khảo” có cả Steve Sampson (Mỹ, 54 tuổi), từng dẫn dắt tuyển Mỹ dự VCK World Cup 1998.
Có một điều kiện vượt lên mọi tiêu chí mà tất cả HLV có mặt trong danh sách tiềm năng của VFF đều phải thỏa mãn, đó là họ phải chấp nhận mức lương vào khoảng 20.000 USD/tháng. Vì tiêu chí này, rất nhiều ứng viên sáng giá đã sớm bị loại. Tiêu biểu là trường hợp cựu danh thủ Hristo Stoichkov.
Danh sách 5 ứng viên hiện tại vẫn chưa phải là con số cuối cùng bởi VFF muốn chốt lại để tiến hành tiếp xúc, liên hệ. Theo Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, chỉ cần 2-3 ứng viên để lựa chọn là hợp lý. VFF sẽ xếp thứ tự ưu tiên các ứng viên để liên hệ, nếu không đạt được tiếng nói chung sẽ quay sang phương án số 2 hoặc số 3. Hiện VFF đang liên hệ với LĐBĐ các quốc gia mà VFF muốn thuê HLV để kiểm tra xem họ đã có việc làm hay chưa và tình trạng sức khỏe thế nào trước khi mời họ tới Việt Nam.
Bình luận (0)