xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

La Liga xuất sắc nhất năm 2012

Đông Linh (Theo Marca)

(NLĐO)- Tại Gala trao thưởng các danh hiệu bóng đá thế giới 2012, FIFA tạo nên một cơn sốt thực sự khi công bố hàng loạt các giải thưởng như được dành riêng cho làng cầu Tây Ban Nha.

Sự áp đảo của La Liga không chỉ thể hiện ở danh hiệu HLV xuất sắc nhất (Vicente Del Bosque),  ba vị trí tranh chấp Quả bóng vàng (Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andres Iniesta) mà còn thông qua danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu gồm toàn đại diện của hai “ông lớn” Barcelona và Real Madrid, cộng thêm một thành viên của Atletico Madrid (Radamel Falcao)!

Danh sách “Đội hình tiêu biểu của năm” do FIFA phối hợp cùng Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới tổ chức bầu chọn, từ những lá phiếu của khoảng 50.000 cầu thủ của nhiều quốc gia.

img
Đội hình tiêu biểu toàn cầu thủ thi đấu ở Tây Ban Nha

Trong danh sách 11 ngôi sao của bóng đá thế giới năm qua, gần như toàn bộ hàng thủ của Real Madrid, với thủ môn Iker Casillas, các hậu vệ Sergio Ramos, Marcelo được “trưng dụng” cùng với bộ đôi Barca là Dani Alves và Gerrard Pique.
 
Khu vực giữa sân, dàn cầu thủ xứ Catalan có phần áp đảo hơn với bộ đôi Xavi Hernanez, Andres Iniesta bên cạnh đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha, Xabi Alonso (Real Madrid). Trong khi đó, hàng công của đội hình “mẫu” này hình thành thế chân vạc từ ba chân sút tốt nhất thế giới hiện nay, gồm Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barca) và Radamel Falcao (Atletico Madrid).

img
Premier League vẫn chưa phải là nhất khi vẫn còn những nhân vật tai tiếng như Suarez

Không nhiều ý kiến phàn nàn về kết quả bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng nhưng danh sách “Đội hình tiêu biểu” khiến dư luận lên cơn sốt. Đa số ý kiến cho rằng, không phải vị trí nào trong số 11 cầu thủ kể trên cũng xứng đáng có mặt. Gerard Pique là một ví dụ khi trung vệ này bị chấn thương suốt một thời gian dài cuối mùa giải 2011 – 2012, khi trở lại trong mùa bóng mới, phong độ của anh cũng không thực sự ổn định. Xabi Alonso cũng bị “chê” khi vai trò của anh trong năm vừa qua không chói sáng bằng Andrea Pirlo của Juventus, cũng là một ứng cử viên sáng giá của danh hiệu Quả bóng vàng lần này.
 
“Đội hình tiêu biểu của năm” được công bố đêm 7-1 còn là một thách thức lớn khi đụng chạm đến tự ái của cổ động viên các đội bóng bên ngoài biên giới Tây Ban Nha. Đơn cử là Premier League, khi giải đấu luôn tự hào là hấp dẫn nhất, thu hút nhất hành tinh này không góp mặt nổi một đại diện nào! Ngay cả trong danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu “Quả bóng vàng” cũng chỉ có Didier Drogba, một cựu thành viên của Chelsea, góp mặt ở vị trí thứ 8…
 
Điều trớ trêu là nếu bảo FIFA “thiên vị” La Liga e cũng chẳng mấy chính xác, bởi mọi người phải nhìn lại kết quả cuộc bầu chọn “Đội hình tiêu biểu của năm” cách đây chưa lâu, do tạp chí World Soccer – có trụ sở chính tại Anh – thực hiện. Cuộc bầu chọn này cũng cho ra kết quả nghiêng hẳn về các cầu thủ đang khoác áo những đội bóng ở La Liga.
 
World Soccer đã tổ chức lấy ý kiến của các nhà báo chuyên viết về bóng đá cũng như các chuyên gia túc cầu trên khắp thế giới cho đội hình này. Kết quả là chỉ có trung vệ Vincent Kompany, thủ quân đội Manchester City, đương kim vô địch Premier League, lọt vào danh sách cuối cùng. Những ngôi sao cỡ như Van Persie (Arsenal, M.U) chỉ có 18 phiếu bầu, Petr Cech (Chelsea) 15 phiếu, Gareth Bale (Tottenham) 9 phiếu hay Joe Hart (M.C) chỉ có 2 phiếu, quá ít để có thể góp mặt trong đội hình “mẫu”. Như thế đã là một thất bại, nếu không nói là một đoạn kết quá buồn thảm đối với làng bóng Anh nếu biết thêm Luis Suarez (Liverpool) còn không được nhận một đề cử nào!

img
Khán giả mới chỉ là một yếu tố mang lại thành công cho bóng đá Anh

Zlatan Ibrahimovic, ngôi sao của đội tuyển Thụy Điển và PSG, tác giả một trong những bàn thắng đẹp mắt nhất trong năm, chỉ có 20 phiếu bầu nên không thể đứng bên cạnh hai đồng nghiệp trẻ tài năng Messi và Ronaldo.
 
Hai cuộc bầu chọn uy tín nhất trong năm đã cho thấy, đâu mới là giải đấu hay nhất, hấp dẫn nhất hành tinh.

 Danh sáchĐội hình tiêu biểu FIFA2012”:

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid, Tây Ban Nha)

Hậu vệ: Dani Alves (Barcelona, Brazil), Marcelo (Real Madrid, Brazil), Gerard Piqué (Barcelona, Tây Ban Nha), Sergio Ramos (Real Madrid, Tây Ban Nha),

Tiền vệ: Xabi Alonso (Real Madrid, Tây Ban Nha), Andrés Iniesta (Barcelona, Tây Ban Nha), Xavi Hernández (Barcelona, Tây Ban Nha)

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Bồ Đào Nha), Radamel Falcao (Atletico Madrid, Colombia), Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

Danh sách “Đội hình tiêu biểu của năm” do World Soccer bình chọn:

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid, Tây Ban Nha)

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich, Đức), Sergio Ramos (Real Madrid, Tây Ban Nha), Vincent Kompany (Manchester City, Bỉ), Jordi Alba (Barcelona, Tây Ban Nha)

Hậu vệ: Andres Iniesta (Barcelona, Tây Ban Nha), Xavi Hernández (Barcelona, Tây Ban Nha), Andrea Pirlo (Juventus, Ý)

Tiền đạo: Radamel Falcao (Atletico Madrid, Colombia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Barcelona, Argentina).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo