xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ tổng kết sẽ nóng bỏng

PHẠM NGỌC

Lễ tổng kết 2 mùa giải gần nhất đều có chuyện ông bầu chỉ trích các nhà điều hành, tổ chức V-League. Chuyện này hẳn sẽ lại xuất hiện ở lễ tổng kết 2013, dự kiến diễn ra giữa tháng 9 này

Năm 2011, ông Nguyễn Đức Kiên đăng đàn phản đối kịch liệt VFF và dọa sẽ cùng nhiều ông bầu thành lập một giải đấu mang tên Super Liga. Điều này khiến LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải đồng ý trao lại quyền điều hành giải đấu vào tay các ông bầu, với một HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) được thành lập.

Năm 2011 cũng là năm mà Hòa Phát Hà Nội quyết định bỏ bóng đá và những bức xúc với giải đấu như giọt nước tràn ly. Năm 2012, đến lượt ông bầu Nguyễn Văn Đệ của Thanh Hóa chỉ trích lãnh đạo VPF. Mùa giải 2013 cũng là mùa có một đội bóng giải thể. Hơn thế, quyết định bỏ giải giữa chừng của XM Xuân Thành Sài Gòn đã thực sự gây một cơn địa chấn tại V-League.

Những sự cố liên quan đến nghi án bán độ, hối lộ trọng tài và chuyện bỏ giải giữa chừng của XM Xuân Thành Sài Gòn trong mùa giải 2013 chắc chắn sẽ là những vấn đề nóng được đem ra mổ xẻ tại buổi lễ dự kiến diễn ra giữa tháng 9 này. Theo ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng Giám đốc VPF, sẽ không có chuyện né tránh những bức xúc ở mùa giải vừa qua.
 
img
XM Xuân Thành Sài Gòn của Phước Tứ (phải) bỏ giải vào cuối mùa nên K.Kiên Giang
 được trụ hạng dù tài chính thiếu hụt. Ảnh: QUANG LIÊM

“Nếu nhìn thẳng vào sự thật, có thể nói, năm nay là một năm V-League khủng hoảng, cuộc khủng hoảng trên nhiều góc độ. Tất nhiên, cũng phải ghi nhận những mặt tích cực mà giải đấu đã có so với những mùa trước” - ông Viễn nói.

Nếu 2 năm trước, chính các ông bầu giơ tay biểu quyết 100% để VPF ra đời thì hiện nay, không ít người cho rằng VPF chưa xây dựng được một giải đấu công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, nói: “Tại lễ tổng kết, chúng tôi sẽ phải có những góp ý, thậm chí đấu tranh với những vấn đề gây bức xúc của BTC giải và VPF”.

Sau khi XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, rất nhiều nhà chuyên môn và lãnh đạo đội bóng cho rằng cần phải có quy định ràng buộc với các ông bầu tài trợ, đầu tư vào bóng đá. Ông Phạm Ngọc Viễn nhìn nhận: “Chúng ta mới bắt đầu thực hiện mô hình bóng đá doanh nghiệp nên còn nhiều bỡ ngỡ. Những sự cố vừa qua chắc chắn sẽ giúp ích nhiều điều cho các nhà tổ chức, điều hành khi bổ sung quy định vào quy chế bóng đá chuyên nghiệp”.

VPF dự kiến bổ sung một loạt quy định, chế tài để thắt chặt chuyện lỏng lẻo hiện nay. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Việc yêu cầu các ông bầu phải cam kết về thời gian đầu tư, không được phép đổi tên đội bóng khi đổi chủ… là cần thiết để tránh tình trạng bát nháo như hiện nay”.

Chính những ông bầu đang đầu tư vào bóng đá một cách chân chính vì tình yêu có thể sẽ là người đề xuất các quy định thắt chặt với VPF và VFF. Theo Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, quy chế bóng đá chuyên nghiệp sẽ có những bổ sung quan trọng với việc khen thưởng CLB đạt nhiều tiêu chí chuyên nghiệp. Không phải cứ có danh hiệu mới được thưởng. Đội bóng nào ngày càng có ý thức xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Bỏ giải vẫn được mời tổng kết

Theo một đại diện Ban Giám đốc VPF, lãnh đạo CLB XM Xuân Thành Sài Gòn vẫn được mời dự lễ tổng kết dù đội bóng này đã bỏ 2 vòng đấu cuối, CLB và Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy nhận án phạt của VFF.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo