xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Marion Bartoli bật khóc trong ngày thông báo treo vợt

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Sáu tuần trước, cô rạng rỡ trong lần đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam tại Wimbledon. Sáng 15-8, Marion Bartoli tuyên bố giải nghệ sau trận thua ở vòng hai WTA Cincinnati 2013, nguyên nhân chính là chấn thương đeo bám.

Có thể nói quần vợt thế giới hết sức bất ngờ trước quyết định đột ngột của Marion Bartoli khi cô gái 28 tuổi người Pháp chính thức nói lời giã từ ở độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp một đấu thủ nhà nghề. Cách đây chỉ 6 tuần, Bartoli với quyết tâm rất cao đã chinh phục được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, tại giải đấu Wimbledon hết sức danh giá.

img
Bartoli (trái) rạng rỡ ngày đăng quang ở Wimbledon

Tuyên bố giải nghệ của Bartoli đưa ra tại buổi họp báo sau trận đấu ở vòng hai  Cincinnati 2013 đang diễn ra ở Ohio khi cô thất bại với tỉ số 3-6, 6-4, 6-1 trước tay vợt người Romania, Simona Halep. Tuy vậy, thất bại này có lẽ không là nguyên do dẫn tới quyết định chia tay của Bartoli.

Hạt giống số 8 tại giải cho hay: “Tôi không thể tiếp tục thi đấu thêm được nữa”. Bartoli chia sẻ: “Thật không hề dễ dàng khi phải đưa ra thông báo này và càng không phải thời điểm để tuyên bố giải nghệ nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Đã đến lúc tôi phải chia tay với quần vợt”.

Nguyên nhân cụ thể dẫn tới quyết định trên là chấn thương đeo bám cô từ lâu: Cô bị đau ở gót chân, vai, hông và thắt lưng.

img


Sau khi hạ Lisicki ở chung kết Wimbledon hồi tháng 7 vừa qua, Bartoli đã có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt 28 tuổi người Pháp hiện xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng WTA.

Marion Bartoli sinh ngày 2-10-1984 tại Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Pháp. Cô bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2000. Trong 13 năm qua, cô giành được 8 danh hiệu WTA và 6 danh hiệu ITF ở nội dung đánh đơn; 3 danh hiệu WTA và 1 danh hiệu ITF ở nội dung đánh đôi. Tổng số tiền thưởng thu về từ các danh hiệu kể trên ước tính hơn 11 triệu USD.

Thành tích tốt nhất của Bartoli ở các giải Grand Slam chính là danh hiệu vô địch Wimbledon 2013. Trước đó, Bartoli từng lọt vào trận chung kết năm 2007, tứ kết năm 2011 tại giải đấu ở London. Ngoài ra, cô từng vào tới bán kết Roland Garros (2011), tứ kết Mỹ mở rộng (2012), tứ kết Úc mở rộng (2009).
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo