xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Người đặc biệt” Mourinho bỗng trở thành “người im lặng”!

C.Tuấn

(NLĐO) - Ông Mourinho một lần nữa vắng mặt trong cuộc họp báo trước và sau trận đấu với Sunderland ở vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào đêm 29-4. “Người đặc biệt” muốn trở thành “người im lặng” hay còn có nguyên nhân nào khác?

Nói nhiều và hay bình phẩm là tính cách của HLV Mourinho nhưng vào cuối mùa giải, “người đặc biệt” bỗng dưng trở nên kiệm lời.

Lý do vì đâu một người hay tranh luận và nói nhiều như ông Mourinho lại im lặng đột ngột như thế? Người đặc biệt” đã hết chiêu trò hay ông đang mệt mỏi hoặc sợ mang vạ vào thân… Hay ông Mourinho muốn bắt chước phong cách của ngài Alex Ferguson, bỏ họp báo khi gặp bất bình. Đó không phải là tính cách của ông Mourinho, “người đặc biệt” không để lỡ cơ hội nhỏ nào để phàn nàn về trận đấu.

 

Vì đâu ông Mourinho bỗng trở nên câm lặng?

Vì đâu ông Mourinho bỗng trở nên câm lặng?

Ông không muốn phát biểu trước và sau mỗi trận đấu nữa, cũng không phải vì sợ các câu hỏi “bới móc” của phóng viên mà đó là vì ông đã giữ lời “thề im lặng trong giai đoạn quan trọng nhất của Chelsea”, theo trợ lý của The Blues - Steven Holland.

Nhưng nguyên nhân sâu xa có thể bắt đầu từ trận thua đau đớn của Chelsea trước Aston Villa hồi tháng trước. Ở trận đấu đó, đội bóng của HLV Mourinho không chỉ nhận thất bại 1-0 mà ông còn phẫn uất với quyết định của trọng tài khi đuổi đến 2 cầu thủ Chelsea.

Ông Mourinho đã giận xanh mặt nhưng không dám phản đối vì “sợ LĐBĐ Anh phạt tội xúc phạm trọng tài”!

 

HLV Morinho luôn tạo được sự khác biệt từ trong lẫn ngoài sân cỏ

HLV Mourinho luôn tạo được sự khác biệt từ trong lẫn ngoài sân cỏ

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông Mourinho đang chơi trò tâm lý chiến với HLV của Liverpool – Brendan Rodgers – trước trận đấu mang tính quyết định cho chức vô địch mùa giải.

Trước những trận đấu lớn, ông Mourinho thường hay phát biểu rất nhiều nhằm làm phân tán tư tưởng đối thủ nhưng cho đến hôm nay, chưa thấy phương tiện truyền thông nào đưa tin về những đòn tâm lý chiến của ông trước trận gặp Liverpool. Có thể vì chiêu trò này đã hết tác dụng với đối phương nên ông Mourinho muốn tạo ra sự khác biệt mới. Ông bỏ họp báo để giới truyền thông sẽ hướng sự quan tâm về phía HLV Rogers nhiều hơn.

 

img

Điều này có thể chứng minh được đây là một trong những động thái khôn ngoan nhất của ông Mourinho từ trước cho đến nay.

Hay cũng có thể vì ông quá bận rộn dẫn đến căng thẳng nên không muốn nói nhiều. Ngoài mục tiêu trong nước, Chelsea còn đang tính toán phương án đối đầu với Atletico Madrid ở bán kết Champions League diễn ra vào tuần sau.

Và cuối cùng, sự im lặng của HLV Mourinho đơn giản chỉ là vì ông là “người đặc biệt”. Đã là đặc biệt thì cần phải làm những gì khác biệt. Đó mới là Mourinho!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo