xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra đi không vì tiền

Mạnh Duy ghi

HLV Calisto nói như vậy trong buổi họp báo chia tay VFF và báo giới tại Hà Nội vào chiều 2-3. Ông cho rằng sẽ rất ích kỷ nếu vẫn ở lại trong khi chẳng còn nhiệt huyết và cảm hứng

“Nếu bạn cảm thấy thất vọng và không còn thoải mái ở môi trường làm việc hiện tại nữa trong khi nơi khác mời bạn với mức lương cao hơn, bạn sẽ làm gì?”. HLV Calisto đã đặt ngược lại câu hỏi như thế với báo giới trong cuộc họp báo chia tay VFF và giới truyền thông Việt Nam. Nhưng chừng đó cũng đủ để biết ông Calisto ra đi vì điều gì và cũng dự đoán được phần nào bến đỗ mới trong tương lai của ông.

 
“Tôi có công với bóng đáViệt Nam”
 
. Phóng viên: Nhiều người vẫn chưa hiểu lý do thực sự khiến ông ra đi...
 
- HLV Calisto: Tôi ra đi là vì tôi không còn cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại nữa, chứ không phải vì áp lực. Tất nhiên, cách mà giới truyền thông và một số HLV trong nước gây áp lực với tôi cũng là một trong những lý do khiến tôi không còn cảm thấy nhiệt huyết để cống hiến nữa. Tôi đã đến Việt Nam được 11 năm và làm việc cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
 
Tôi đã giúp CLB ĐTLA vô địch V-League, Cúp Quốc gia, giúp tuyển Việt Nam lần đầu dành AFF Cup nhưng đôi khi người ta dành cho tôi những phán xét không công bằng. Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm về những việc tôi đã làm được cho bóng đá Việt Nam, đó là việc tạo ra một lối chơi giàu bản sắc, đưa bóng đá Việt Nam có được nhiều hơn sự hợp tác với những nền bóng đá lớn...
 
. Quyết định chia tay dường như đã được ông ấp ủ từ lâu. Tại sao thời điểm này ông mới công bố?
 
- Tôi không từ chức sau AFF Cup 2010 bởi nếu tôi từ chức lúc ấy chẳng khác nào tôi chấp nhận rằng mình sai lầm còn những luồng dư luận phê phán tôi đã đúng. Hơn nữa, quãng thời gian về Bồ Đào Nha nghỉ phép cũng là lúc tôi có thời gian thanh thản để suy nghĩ về quyết định này. Tình cảm của tôi dành cho bóng đá Việt Nam là rất sâu nặng. Tôi đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của tôi nên đây không phải là một quyết định dễ dàng.
 
. Liệu quyết định ra đi này của ông có quá ích kỷ không khi mà VFF vẫn chưa có sự chuẩn bị nào và hoàn toàn bị động?
 
- Tôi sẽ rất ích kỷ nếu vẫn ở lại trong khi chẳng còn tí nhiệt huyết và cảm hứng nào để làm việc. Tôi sẽ cứ làm việc để rồi mắc sai lầm và VFF buộc phải sa thải tôi, đền bù hai tháng hợp đồng. Rất nhiều HLV sẽ lựa chọn giải pháp đó nhưng tôi thì không, bởi tôi muốn một tương lai tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.
 
 
img
HLV Calisto rời trụ sở VFF chiều 2-3. Ảnh: Duy Minh


Nếu vì tiền, đã đi từ lâu
 
. Có thông tin nói rằng ông sẽ về làm HLV trưởng CLB Muang Thong của Thái Lan với mức lương gần gấp đôi mức lương hiện tại ở tuyển Việt Nam?
 
- Tôi có liên hệ với một CLB của Thái Lan. Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên ngay ở thời điểm này, khi đã chấm dứt hợp đồng với VFF, tôi vẫn là người tự do. Đạo đức nghề nghiệp không cho tôi làm những việc “đi đêm” như vậy. Tôi ra đi cũng không phải vì tiền bởi nếu vì tiền, tôi đã đi từ lâu rồi. Sau khi tôi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, có không ít CLB và các đội bóng ở khu vực Trung Đông mời tôi với mức lương cao nhưng tôi vẫn quyết định ở lại.
 
. Nhưng hình như giữa ông và lãnh đạo VFF cũng đã nảy sinh không ít bất đồng?
 
- Quan hệ giữa tôi và VFF nhìn chung là rất tốt dù có những thời điểm chưa thật sự hiểu nhau. Ở VFF, tôi có những người bạn thân, tuy nhiên, cũng có những quan chức VFF khiến tôi không cảm thấy thực sự thích họ. Tôi không thích cách Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu trên một tờ báo rằng: “HLV Calisto sẽ bị sa thải nếu không giành HCV”. Khi tái ký hợp đồng với VFF năm 2010 tôi không hài lòng về một số điều khoản, trong đó việc sa thải tôi là khá dễ dàng.
 
. Và ông đã chọn giải pháp ra đi bởi phía trước là những mục tiêu rất lớn và rất khó thực hiện, trong đó có HCV SEA Games 26?
 
- Tôi không sợ sức ép nhưng cách giới truyền thông Việt Nam tạo ra áp lực thì khiến tôi thực sự thất vọng. Mọi người có lý giải nổi tại sao 4 lần vào đến chung kết SEA Games mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể giành HCV nào. Các cầu thủ đã chịu quá nhiều áp lực khiến họ không thể chứng tỏ được mình. Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ chịu ít áp lực hơn nếu một HLV trưởng mới đảm trách nhiệm vụ ở SEA Games. Lúc ấy, chắc chắn người ta không thể đặt ra những yêu cầu cao như đã đặt ra cho tôi được.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo