xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng 2 ván trắng 6-0, Azarenka vào vòng hai

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Cùng ra quân trong ngày thứ nhì và thi đấu muộn nhất, hai ứng viên vô địch Novak Djokovic và Victoria Azarenka đều có được chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ vào sáng 28-8 để giành quyền lọt vào vòng hai giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Tay vợt hạt giống số 1 người Serbia chỉ mắc hai lỗi đánh bóng hỏng cả trận so với 28 điểm winner, 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và giành 7 bàn break trong chiến thắng 6-1, 6-2, 6-2 trước đối thủ hạng 112 thế giới Ricardas Berankis (Lithuania). 

img
Djokovic thắng dễ Berankis

Trận ra quân suôn sẻ trong vòng 81 phút giúp Djokovic không mất quá nhiều sức lực và anh sẽ bước vào vòng hai gặp Benjamin Becker. Tay vợt người Đức này đã có chiến thắng trong bốn ván 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 để hạ “giúp” Djokovic đối thủ khó chịu Lukas Rosol (CH Czech). 

Ở trận cuối cùng trong ngày tại bảng nữ, hạt giống số 2 Victoria Azarenka cũng có trận thắng dễ với tỉ số cách biệt 6-0, 6-0 trước Dinah Pfizenmaier, tay vợt người Đức. 6 bàn bẻ giao bóng trong trận đấu kéo dài hơn 60 phút, Azarenka đi tiếp vào vòng hai và sẽ gặp đối thủ người Canada Aleksandra Wozniak.

img
Azarenka thắng "hủy diệt" Dinah Pfizenmaier

Đêm 28 và rạng sáng 29-8 (giờ VN), vòng hai Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013 tiếp tục khởi tranh với loạt trận hứa hẹn rất quyết liệt và hấp dẫn. 

Sau khi cùng vượt qua vòng đầu tiên, chị em nhà Williams được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn cùng nắm tay nhau lọt tiếp vào vòng ba. Từng đánh bại Galina Voskoboeva trong hai ván trắng ở vòng một WTA Rome 2012, Serena tự tin sẽ tái lập thành tích này ở New York trước đối thủ 29 tuổi đang xếp hạng 77 thế giới. Serena vừa đánh bại cựu vô địch Pháp mở rộng Francesca Schiavone với tỉ số kinh hoàng 6-0, 6-1 nên rất hưng phấn chờ cuộc đối đầu ở vòng hai.

img
Ai cản nổi bước tiến của Serena?

Cô chị Venus cũng từng hai lần đánh bại Zheng Jie nhưng lần cuối cùng là từ năm 2010, thời điểm Venus còn nằm trong tốp đầu thế giới chứ không phải sa sút nhanh và rơi xuống tận vị trí 60 như hiện nay. Trong khi đó, Zheng Jie trẻ hơn 3 tuổi, xếp cao hơn 4 hạng và trong sự nghiệp, cô ít khi thành công nhưng vẫn là một trong những tay vợt nữ chuyên nghiệp Trung Quốc được xếp hạng thế giới. Có chứng kiến đồng hương của Zheng Jie là Duan Ying-ying gây khó cho Caroline Wozniacki ở vòng một và đồng hương khác là Li Na dễ dàng vào đến vòng hai, chắc không người hâm mộ nào đánh giá thấp các tay vợt đến từ Trung Quốc.

img
Venus đã sẵn sàng trở lại

Cuộc đối đầu giữa “Serena đệ nhị” Sloane Stephens và cô em nhà Radwanska cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn dù thứ hạng của Stephens cao hơn so với Urszula (16 và 38). Họ mới chỉ gặp nhau một lần ở WTA Indian Wells 2013 và Urszula đã đánh bại đối thủ ở vòng hai giải đấu này với tỉ số 6-3, 6-4.

img
Đương kim vô địch Andy Murray chờ giờ xung trận

Trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở bảng nam chắc chắn phải là cuộc đối đầu hai bên bờ eo biển Manche khi hạt giống số 3 Andy Murray (Anh) đối đầu cùng Michael Llodra (Pháp). Murray từng đánh bại Llodra tại Mỹ mở rộng 2008 khá chật vật sau 4 ván nhưng cuộc tái đấu hồi đầu năm 2013 tại giải Úc mở rộng, tình hình đã có vẻ thuận lợi hơn cho Murray khi anh thắng nhanh Llodra trong vòng 3 ván. Cách biệt 46 bậc trên bảng xếp hạng không phải quá lớn và nếu có thêm chút may mắn, Llodra sẽ không phải chịu cảnh sớm chia tay giải Grand Slam trên đất Mỹ ngay tại vòng đầu tiên!

Lịch thi đấu ngày 28-8:
Sân Arthur Ashe (từ 22g, giờ VN, đến sáng 29-8)

Li Na (TQ, 5) - Sofia Arvidsson (Thụy Điển)

Juan Martin Del Potro (Argentina, 6) - Guillermo Garcia-Lopez (TBN)

Serena Williams (Mỹ, 1) - Galina Voskoboeva (Kazakhstan)

Andy Murray (Anh, 3) - Michael Llodra (Pháp)

Sloane Stephens (Mỹ, 15) - Urszula Radwanska (Ba Lan)

Sân Louis Armstrong (từ 22g):

Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 3) - Maria-Teresa Torro-Flor (TBN)

Venus Williams (Mỹ) - Zheng Jie (TQ)

Lleyton Hewitt (Úc) - Brian Baker (Mỹ) 

James Blake (Mỹ) - Ivo Karlovic (Croatia)

Sân Grandstand (từ 22g)

Kevin Anderson (Nam Phi, 17) - Daniel Brands (Đức)

Angelique Kerber (Đức, 8) - Eugenie Bouchard (Canada)

Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 9) - Radek Stepanek (CH Czech) 

Jamie Hampton (Mỹ, 23) - Kristina Mladenovic (Pháp)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo