xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tháng 6, bóng chuyền trở lại

Đào Tùng

Sau khi hàng loạt giải đấu quan trọng bị hủy bỏ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bóng chuyền Việt Nam sẽ chính thức trở lại với vòng 1 Giải Vô địch quốc gia diễn ra vào giữa tháng 6-2020.

Đây là điều người hâm mộ nóng lòng chờ đợi hàng tháng qua sau khi nhiều sự kiện hấp dẫn của bóng chuyền như Cúp LienVietPostBank, Cúp VTV9 Bình Điền lần lượt bị hủy bỏ. Ngay cả kế hoạch tổ chức vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2020 cũng đã phải đình hoãn, dời lịch thi đấu từ cuối tháng 3 đến tận giữa tháng 6.

Dời lịch thi đấu (từ ngày 13 đến 17-6), thay đổi địa điểm đăng cai (Hà Tĩnh thay thế Vĩnh Phúc để tổ chức bảng B), vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2020 còn có sự khác biệt về cách thức tranh tài. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm nhưng sẽ không chọn 4 đội nam, nữ có thành tích tốt nhất để tham dự Cúp Hùng Vương do sân chơi này không được tổ chức đúng dịp giỗ Tổ như mọi năm.

Mặc dù vậy, vòng đấu mở màn của mùa giải bóng chuyền năm nay vẫn hứa hẹn sẽ rất quyết liệt khi mức độ cạnh tranh xem ra khốc liệt không kém trước đây. Nếu như kết quả bốc thăm khó làm hài lòng nhiều người khi các bảng A nam và bảng B nữ không thật sự cân bằng thì chính lực lượng các đội bóng lại có sự "điều chuyển" khiến cục diện xem ra không quá chênh lệch.

Tháng 6, bóng chuyền trở lại - Ảnh 1.

Thông tin LienVietPostBank tự tin bảo vệ ngôi vô địch Ảnh: Tuấn Trần

Ở giải nữ, nhóm đội lâu nay không được đánh giá cao đã có sự đầu tư lực lượng khá tốt, bổ sung được nhiều nhân sự chất lượng. Than Quảng Ninh - không còn mang phiên hiệu Kingphar Quảng Ninh - chiêu mộ được phụ công Đinh Thị Trà Giang cùng chủ công, cựu tuyển thủ Bùi Thị Huệ, chắc hẳn sẽ tạo được dấu ấn mới trong lối chơi đồng thời "tuyên chiến" với các ứng viên nặng ký ở bảng B.

Cũng ở bảng này, Ngân hàng Công Thương đã chia tay đội trưởng Nguyễn Thị Xuân (đầu quân cho Hóa chất Đức Giang), còn VTV Bình Điền Long An sẵn sàng tung mũi tấn công chủ lực Trần Thị Thanh Thúy ra sân từ vòng 1 sau một thời gian sang Nhật đánh thuê cho CLB Denso Airybees. Vắng chủ công này, VTV Bình Điền Long An đã thi đấu sa sút nhiều ở cuối mùa giải 2019, không chen chân nổi vào top 3 chung cuộc dù được thi đấu trên sân nhà.

Tại bảng A, Thông tin LienVietPostBank không có nhiều biến động về lực lượng vẫn được đánh giá cao nhất, tự tin chờ màn đối đầu thú vị với đội xếp hạng ba mùa rồi là Kinh Bắc Bắc Ninh. HLV Phạm Văn Long không còn sự phục vụ của phụ công Trà Giang nhưng chiêu mộ thành công tay chuyền hai kỳ cựu Trần Hoàng Kim cùng với phụ công Bích Vân, đủ sức hợp cùng 2 cựu tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm là Bùi Vũ Thanh Tuyền và Đinh Thị Thúy tạo nên diện mạo mới cho đội bóng của các làn điệu dân ca quan họ.

Giải nam không có nhiều thay đổi như giải nữ. Trong đó, việc 7 cựu binh đồng ý tái ký hợp đồng được xem là tín hiệu tích cực cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của CLB TP HCM. Việc phụ công Phạm Thái Hưng chuyển đến Sanest Khánh Hòa xem ra chỉ có thể làm khó đôi chút cho đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm cho dù ở bảng A, TP HCM sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cùng các đối thủ Tràng An Ninh Bình và Thể Công. Đội bóng cố đô Hoa Lư vừa thay HLV Trần Văn Thư bằng cựu tuyển thủ Bùi Trung Thảo, do vậy sẽ phải làm tất cả để chứng minh thực lực và khả năng tranh chấp của mình.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo