xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thất nghiệp, Di Matteo vẫn nhận lương "khủng" từ Abramovich

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) - Đầu tư khoảng 3 tỉ USD vào đội bóng thành London suốt 10 năm qua, tỉ phú mê bóng đá người Nga Roman Abramovich đã làm được nhiều điều cho Chelsea, dù bên cạnh đó là những lần “ném tiền qua cửa sổ”

Với khối tài sản trị giá đến hơn 12 tỉ USD, khoản đầu tư cho Chelsea xem ra chẳng là gì với Abramovich khi ông “được” rất nhiều từ bóng đá. Dẫu vậy, với việc thay HLV như thay áo, phóng tay mua sắm cầu thủ với khá nhiều món hàng “hớ” đắt giá trong những năm qua, vị tỉ phú người Nga vẫn luôn là “mục tiêu săn đuổi” của báo giới Anh và châu Âu.

Theo nhật báo Daily Mail, dù đã sa thải nhà cầm quân người Ý Roberto Di Matteo từ cách đây một năm nhưng cho đến giờ, Chelsea vẫn phải đều đặn trả… lương hằng tuần 130.000 bảng Anh cho Di Matteo, tức 6,7 triệu bảng trong vòng 12 tháng qua! 

img
Di Matteo với chiếc cúp Champions League 2011-2012

Tiếp nhận chiếc ghế nóng từ đồng nghiệp người Bồ Đào Nha Andre Villas-Boas giữa mùa bóng 2011-2012, HLV tạm quyền Di Matteo bất ngờ cùng Chelsea giành cúp FA và sau đó, tiến thẳng đến chức vô địch Champions League. Đấy chính là điều kiện quá hoàn hảo để Di Matteo chính thức được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng Chelsea khi mùa bóng mới bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, ông thầy trẻ này bị mất chức do đội bóng thi đấu quá tệ ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. 

Do không tìm được tiếng nói chung trong việc thanh lý bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6-2014, Chelsea vẫn phải cắn răng trả cho Di Matteo mức lương mà ông được đề nghị khi ký hợp đồng làm việc. Không phải lao tâm khổ tứ vì đội bóng mà hằng tháng vẫn ung dung nhận mức lương “khủng”, Di Matteo vì thế cũng chẳng vội vàng gì trong việc tìm kiếm một công việc mới dù nhiều đội ở Anh đã đánh tiếng mời về, như Fulham chẳng hạn. 

img
Di Matteo chia vui cùng tiền đạo Didier Drogba sau trận chung kết Champions League

Sự việc xem ra cũng chẳng vẻ vang gì nhưng với một ông chủ tính khí thất thường như Abramovich, sẵn sàng dùng tiền để giải quyết sự việc, Di Matteo (hay trước đó là trường hợp của cựu cầu thủ Winston Bogarde lãnh lương đều đều mà không cần thi đấu ở Stamford Bridge) chẳng sai khi quyết định cầm tiền của Chelsea theo cách như thế. Trong mắt người hâm mộ Chelsea, Di Matteo vẫn là một biểu tượng của sân Stamford Bridge khi thành công rực rỡ trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo