xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng nói bóng đá nữ "bữa ăn còn đạm bạc", các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ

Minh Chiến

(NLĐ) - Chia sẻ với những khó khăn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ.

Ngày 2-12, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước kết quả đáng khích lệ của đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam tại SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines.

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại thành tích của đội bóng đá nữ Việt Nam khi vượt qua đối thủ Indonesia với chiến thắng đậm 6-0, qua đó giành vé vào bán kết. Cũng giành kết quả chiến thắng trước đội bóng đá nam Indonesia vào tối 1-12, đội bóng đá nam Việt Nam tiếp tục khẳng định là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng SEA Games 30 lần này.

Thủ tướng nói bóng đá nữ bữa ăn còn đạm bạc, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước đối thủ Indonesia - Ảnh: Quang Liêm

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ khó khăn với đội tuyển nữ khi điều kiện tập luyện, thi đấu chưa được tốt, "bữa ăn còn đạm bạc". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển nữ, thi đấu với tinh thần rất quyết liệt.

Thủ tướng cũng biểu dương thành tích bất bại của đội tuyển bóng đá nam đạt được, đặc biệt là trận đấu tối qua trước Indonesia, một trận đấu tuyệt vời với thế áp đảo. "Tôi cùng các thành viên Chính phủ hoan nghênh, biểu dương, động viên toàn thể đội bóng đá nữ và nam" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Với những kết quả nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trước đó vào ngày 29-11, sau khi giành chiến thắng 6-0 trước tuyển nữ Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo thưởng cho đội tuyển nữ quốc gia số tiền 500 triệu đồng.

Cá nhân trưởng Ban bóng đá nữ VFF, kiêm lãnh đội tuyển bóng đá nữ tham dự SEA Games 30, ông Phạm Thanh Hùng, thưởng cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung 500 triệu đồng. Tổng cộng, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ 6 ngày (từ 30-11 đến ngày 5-12) để chuẩn bị cho trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Binan, tỉnh Laguna, Philippines.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo