xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiến sĩ ngôn ngữ viết nhạc

Bài và ảnh: Huy Thanh

Tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành (78 tuổi, quê gốc Yên Bái, nay sinh sống ở TP Hà Nội) tham gia Hành trình "Hát vì đội tuyển" - cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt do Báo Người Lao Động và Công ty VSET tổ chức - với ca khúc "Hãy bay lên cao hơn, đội tuyển bóng đá Việt Nam".

Ông mong muốn dùng những lời hát của mình tiếp sức cho đội tuyển bóng đá Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Xuất thân là một tiến sĩ ngôn ngữ học, ông Thành đã đi nhiều nước trên thế giới và sáng tác toàn bộ 130 ca khúc ở các thể loại. Với ông, bóng đá là niềm tự hào dân tộc. Trong những sáng tác của mình, ông tâm đắc nhất là các tác phẩm: "Hà Nội vào đêm" (đoạt giải nhì do Trung tâm Văn hóa Hà Nội tổ chức năm 2013), "Đà Lạt - Thiên đường tình yêu", "Bản tình ca trước biển", "Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến" (hợp xướng), "Tiếng gọi biển xa", "Sóng" (phổ thơ Xuân Quỳnh)…

Tiến sĩ ngôn ngữ viết nhạc - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành mất hơn một tuần để sáng tác và chỉnh sửa bài hát “Hãy bay lên cao hơn, đội tuyển bóng đá Việt Nam” tham dự cuộc thi

"Tôi sáng tác bài hát tham gia chương trình "Hát vì đội tuyển" mất khoảng 3 ngày, sau đó đã sửa lại cẩn thận 4-5 ngày. Trong bài hát, mỗi lời đều gửi gắm và thể hiện tình yêu dạt dào, sâu sắc đối với những tầng lớp thanh niên Việt Nam có tài năng về bóng đá, thể hiện tài năng và trí tuệ của lớp thanh niên, đồng thời khích lệ động viên họ quả cảm, thông minh trong thi đấu để mang vinh quang về cho đất nước" - nhạc sĩ chia sẻ.

Theo ông Thành, khi đọc được thông tin về Hành trình "Hát vì đội tuyển" từ Báo Người Lao Động và Công ty VSET, ông đã đánh giá rất cao ban tổ chức vì họ yêu quê hương, đất nước nói chung và yêu môn bóng đá nói riêng nên mới là động lực phát động chương trình. "Đây là tác phẩm về bóng đá đầu tiên của tôi, tôi gửi gắm nhiều tâm tư tình cảm. Cần phải khẳng định rằng chương trình là điều kiện, cơ sở để những nhạc sĩ như tôi có động lực sáng tác chứ trong điều kiện hiện nay, để sáng tác rồi gửi các báo, đài hay tổ chức nào đó thì thật không dễ dàng" - ông tâm tư.

Nhạc sĩ Thành cũng cho hay ông theo dõi bóng đá nhiều, đặc biệt là bóng đá Việt Nam nhưng bao năm nay, bóng đá nước nhà chưa có bài hát chung nào. Điều đó khiến nhiều nhạc sĩ tâm tư, băn khoăn làm sao để bóng đá Việt Nam có được một bài hát chung để mỗi khi đội tuyển thi đấu, những giai điệu, những lời hát quen thuộc lại vang lên như một niềm tự hào dân tộc, chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Theo ông Thành, ban tổ chức đã đáp ứng nhanh gọn nhu cầu tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong sáng tác cũng như biểu diễn. Ông tin rằng sẽ có nhiều người hưởng ứng cuộc thi để có thể đóng góp rất thiết thực trong việc nâng tầm bóng đá Việt Nam trên nhiều phương diện...


Xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam, hãy cùng tham gia "Hành trình Hát vì đội tuyển" - Cuộc thi sáng tác Bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam, do Báo Người Lao Động và Công ty VSET đồng tổ chức với tổng giải thưởng 1,17 tỉ đồng.

photo-1

Bạn đọc tham gia bình chọn sẽ được nhận thưởng với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Xem Thể lệ tại đây


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo