xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển bóng chuyền Việt Nam suýt gây sốc trước cựu vô địch Nhật Bản

Đào Tùng - Ảnh: AVC

(NLĐO) - So kè đến tận ván quyết định thứ 5 nhưng sự khác biệt về đẳng cấp với đội cựu vô địch Nhật Bản khiến tuyển Việt Nam phải chấp nhận dừng bước ở trận tranh hạng ba Giải Vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023.

Nhật Bản là nhà vô địch của giải đấu 4 năm trước (giải 2021 không tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19) và họ chỉ vừa trở thành cựu vô địch trước cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam không đầy 24 giờ do thất bại ở bán kết trước chủ nhà Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam suýt gây sốc trước cựu vô địch Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhật Bản nhập cuộc hưng phấn nhưng lại để thua ván đầu

Chính trận thua này đã khiến đoàn quân của HLV Kaneko Takayuki hứng chịu vô số lời chỉ trích từ giới chuyên môn quê nhà và họ buộc phải lấy lại danh dự ở trận tranh huy chương đồng với tuyển Việt Nam nếu không muốn mất luôn suất tham dự Giải Vô địch bóng chuyền thế giới 2024.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam suýt gây sốc trước cựu vô địch Nhật Bản - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam bất ngờ dẫn điểm

Với rất nhiều áp lực trên vai, các cầu thủ Nhật Bản nhập cuộc không thực sự chủ động, sớm để tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 4-2 rồi 6-4. Dù nhanh chóng lấy lại thế trận sau đó, Nhật Bản vẫn để thua sít sao 21-25 ở ván thứ nhất. 

Thất bại này khiến Nhật Bản bừng tỉnh và với sự cầm nhịp của đội trưởng Haruyo Shimamura cũng như hiệu quả trong tấn công của mũi nhọn gốc Phi Okumu Hawi, đội bóng xứ sở Hoa anh đào thắng lại hai ván tiếp theo với điểm số 25-14 và 25-22.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam suýt gây sốc trước cựu vô địch Nhật Bản - Ảnh 3.

Sự điều chỉnh kịp thời của HLV Kaneko Takayuki giúp Nhật Bản gượng dậy

Không còn gì để mất, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu tưng bừng để thắng lại ván thứ tư 25-20, đưa trận đấu vào ván quyết định. Không muốn lặp lại sai lầm như ở trận bán kết với Thái Lan một ngày trước đó, Nhật Bản chắt chiu từng điểm số và tạo khoảng cách an toàn 5-3, 8-5 rồi 12-7. Tuyển Việt Nam kiên trì gỡ đến điểm 11-14 nhưng vẫn phải nhận thất bại 11-15.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam suýt gây sốc trước cựu vô địch Nhật Bản - Ảnh 4.

Okumu Hawi là động lực cho chiến thắng của Nhật Bản

Không có màn ngược dòng để tạo nên kỳ tích, tuyển Việt Nam vẫn có thể hài lòng với hạng 4 chung cuộc tại giải năm nay, thành quả tốt nhất trong lịch sử tham dự đấu trường châu lục kể từ năm 1991 đến nay. 

Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng là đội duy nhất phải lần lượt chạm trán với ba đội mạnh nhất giải, chưa kể đội hạng ba 2019 là Hàn Quốc xếp trên Việt Nam đến 18 bậc trước ngày vào giải.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam suýt gây sốc trước cựu vô địch Nhật Bản - Ảnh 6.

Tuyển Việt Nam thua 3 đội mạnh nhất giải

Sự tiến bộ khó tin của tuyển Việt Nam chính là điều mà người hâm mộ trông đợi qua giải lần này, hứa hẹn thành công hơn nữa trong tương lai mà trước mắt sẽ là đấu trường ASIAD 19, nơi đội sẽ gặp lại hầu hết các đối thủ mạnh của châu lục.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo