xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U23 Việt Nam vào bảng đấu của hy vọng

Anh Dũng

Nguy cơ rơi vào bảng tử thần gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran cuối cùng đã không xảy ra khi thầy trò HLV Park Hang-seo may mắn lọt vào bảng đấu được xem là có nhiều hy vọng tiến xa...

Trong khi chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 là Thái Lan rơi vào bảng đấu rất khó khăn thì thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận được tin vui khi lọt vào bảng D với sự góp mặt của U23 CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Bảng đấu này được xem có nhiều hy vọng tiến xa cho U23 Việt Nam nếu so sánh với những bảng đấu còn lại.

Là á quân U23 châu Á, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và đội hạng ba Qatar. Sau khi Thái Lan đương nhiên được xếp vào bảng A, Qatar rơi vào bảng B thì khoảnh khắc khiến người hâm mộ Việt Nam hồi hộp nhất là việc phải cùng Uzbekistan bốc thăm bảng C và D. Trong đó, bảng C đã được xem là bảng tử thần từ trước vì quy tụ đến 3 đội bóng mạnh là U23 Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Rất may là tuyển thủ U23 Thái Lan Anon Armornlerdsak đã mang đến tin vui cho U23 Việt Nam khi anh bốc Uzbekistan vào bảng C, đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng đấu vừa sức nhất, nhiều khả năng vào được vòng knock-out nhất.

U23 Việt Nam vào bảng đấu của hy vọng - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tự tin sẽ lại đưa U23 Việt Nam đi xa ở sân chơi châu lục - Ảnh: Hải Anh

Xét về thành tích đối đầu trong thời gian gần đây, U23 Việt Nam thua U23 CHDCND Triều Tiên 0-2 ở Á vận hội (ASIAD) 2010, thua Jordan 1-3 ở bảng D giải U23 châu Á 2016 và hòa U23 UAE 1-1 ở vòng bảng ASIAD 18. Tuy nhiên, với tư cách á quân giải đấu năm 2018 cũng như vẫn còn giữ được một số trụ cột chất lượng như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu hay thủ môn Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang-seo tin rằng U23 Việt Nam chỉ cần giữ sự tự tin cao độ trước bất kỳ đối thủ nào thì đội có thể yên tâm hướng đến mục tiêu tiến xa ở giải đấu tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1-2020.

"Tại Trung Quốc 2018, chúng ta nằm trong nhóm hạt giống số 4, còn lần này ở nhóm số 1. Chúng ta đang là á quân. Với Thái Lan, họ dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà, còn 15 đội khác từ nhóm hạt giống số 1 đến nhóm số 4 có trình độ tương đương. May mắn vì U23 Việt Nam không gặp Hàn Quốc. Đó là đội quê hương, nên tôi cảm thấy áp lực vì nếu cùng nhóm, tôi không sợ những đội trong nhóm đó. Tuy nhiên, phóng viên Hàn sẽ phỏng vấn tôi rất nhiều, rất mệt" - HLV Park hài hước nhận xét.

Vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam chia sẻ ông không tin vào khái niệm dấu hiệu may mắn, chỉ cần nỗ lực thì vận may sẽ tới. "U23 châu Á sang năm mới diễn ra nên các cầu thủ cần tập trung cho vòng loại World Cup và SEA Games. Ngoài ra, các đối thủ ở vòng loại hoàn toàn khác so với VCK. Lực lượng dự SEA Games sẽ là nòng cốt cho VCK U23 châu Á 2020" - nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Tháng 1-2020, U23 Việt Nam gặp UAE ở lượt trận đầu tiên. Sau đó, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán Jordan và Triều Tiên. Các trận đấu sẽ diễn ra trên 4 sân gồm Chang Arena, Rajamangala, Thammasat và Tinsulanonda.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo